Phải trừ tận gốc tệ nạn bắt trẻ con đi ăn xin

11/11/2004 09:01 GMT+7

Dịp SEA Games vừa qua, Chính phủ ta đã dẹp được nạn ăn xin, gồm cả những kẻ lưu manh thuê trẻ con bắt đi ăn xin cho chúng và đám cha mẹ nhẫn tâm đem con ra hành hạ để gợi lòng thương của đồng bào mà lấy tiền để chúng tiêu xài. Tuy nhiên, qua báo chí, tôi thấy tệ nạn này lại tái phát còn dữ hơn lúc trước.

Hành hạ trẻ con, kể cả con cái của mình là một trong những hành vi vi phạm không chỉ về đạo đức làm cha mẹ mà đó là một tội phạm ghê tởm, phải bị trừng phạt theo luật pháp. Tôi mong các cơ quan có thẩm quyền hãy đặt ra luật tước quyền làm cha mẹ, bỏ tù những kẻ đem con mình ra bắt đi ăn mày, hoặc đem con cho thuê để đi ăn mày. Đồng thời phạt thật nặng những tên lưu manh đi thuê trẻ con về bắt đi ăn xin hoặc hãm hiếp. Việc này không phải chỉ là việc trong gia đình, mà là một vấn đề đau đớn của xã hội. Mọi người dân phải có bổn phận bảo vệ trẻ con trước nanh vuốt của bọn vô lương tâm. Nếu không có luật pháp rõ ràng, e rằng cơ quan hành pháp khó có cơ sở pháp lý để bắt bỏ tù bọn lợi dụng trẻ con được.

Kim Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.