Bị bắt vì "giao" người khỏa thân cho công an

24/01/2013 03:10 GMT+7

Ngày 23.1, Cơ quan CSĐT-Công an H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Dương Văn Hùng (39 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) và Nguyễn Mạnh Dũng (33 tuổi, quê Hà Nội) về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật" và "làm nhục người khác".

Ngày 23.1, Cơ quan CSĐT-Công an H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Dương Văn Hùng (39 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) và Nguyễn Mạnh Dũng (33 tuổi, quê Hà Nội) về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật" và "làm nhục người khác".

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 19.1, Hùng cùng với Dũng và Lê Văn Sơn (22 tuổi, quê Quảng Ngãi) cùng ngồi nhậu tại quán thịt dê trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ (H.Tân Thành). Lúc này, Hùng nhận được điện thoại cho biết, vợ của Hùng là chị V.T.Th đang ngoại tình trong phòng trọ với một người đàn ông. Hùng bỏ nhậu, điều khiển xe ô tô tải chạy đến phía sau khu Trung tâm hành chính H.Tân Thành thì phát hiện xe máy của mình đang dựng bên ngoài phòng trọ liền gọi điện thoại cho Sơn và Dũng đến giúp sức. Khi Sơn và Dũng đến, cả nhóm xông vào nhà trọ thì thấy anh H. đang nói chuyện với chị Th. Thấy vậy, Hùng xông vào đánh đập anh H.

Anh H. bỏ chạy liền bị Sơn và Dũng bắt giữ đưa vào phòng trọ. Tại đây, Hùng yêu cầu anh H. viết tường trình kể lại việc ngoại tình với chị Th. Sau đó, Hùng buộc anh H. cởi hết quần áo rồi đưa đến nhà cha mẹ ruột của chị Th. để cho những người này biết chuyện. Tiếp đó, Hùng chở anh H. đến khu nhà của vợ chồng mình ở để mọi người trong khu phố biết việc vợ mình ngoại tình. Sau đó Hùng cùng những người đi chung chở anh H. đến Công an thị trấn Phú Mỹ trong tư thế khỏa thân để tố cáo.

Khi đến nơi, Công an thị trấn Phú Mỹ đã lập biên bản tạm giữ Hùng và những người đi chung về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và làm nhục người khác.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.