Con đốt cha ruột rồi tự tử

09/06/2014 20:30 GMT+7

(TNO) Ngày 9.6, Công an huyện Giồng Trôm (Bến Tre) cho biết, đang thụ lý vụ án Võ Công Vứt (38 tuổi, ngụ xã Bình Thành) dùng xăng đốt cha ruột là Võ Văn Bời, 75 tuổi, để giải quyết mâu thuẫn gia đình.

 
Chiếc võng ông Bời nằm bị đốt cháy rụi

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 11 giờ ngày 8.6, sau khi đi nhậu về, Vứt cự cãi với ông Bời. Lúc này, ông Bời đang ngồi trên võng trước nhà, bất ngờ Vứt dùng xăng tưới lên võng châm lửa đốt khiến người nhà không kịp trở tay.

Ngay sau đó, Vứt đi ra nhà sau uống thuốc trừ sâu tự tử.

Ông Bời được đưa cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre trong tình trạng bỏng 65% cơ thể.

Riêng Vứt được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Giồng Trôm.

Theo người dân địa phương, giữa Vứt và cha ruột thường xuyên xảy ra cự cãi do mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai của gia đình.

Tin, ảnh: Khoa Chiến

>> Đốt cha mẹ vợ    
>> Chồng tự tử bỏ lại vợ và con nhỏ
>> Treo cổ tự tử... vì túng quẫn?
>> Tự tử vì cha mẹ không cho... cưới vợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.