Bị đâm chết khi đi ăn thịt chó

02/03/2012 11:09 GMT+7

(TNO) Sáng 2.3, Công an thị xã Sơn Tây, Công an TP.Hà Nội cho biết công an đã điều tra vụ cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người, bắt Khuất Văn Tục (SN 1966, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây).

(TNO) Sáng 2.3, Công an thị xã Sơn Tây, Công an TP.Hà Nội cho biết công an đã điều tra vụ cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người, bắt Khuất Văn Tục (SN 1966, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây).

>> Đâm chết người vì tranh giành khách quán bún mắm

Theo tài liệu điều tra, 18 giờ 30 phút ngày 1.3, anh Lê Văn Phương (SN 1967, trú tại xã Thạch Thán, H.Quốc Oai, Hà Nội) vào ăn thịt chó tại quán của chị Đỗ Thị Huệ (SN 1971, ở thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây) ở thôn Đoàn Kết.

Sau khi ăn xong, đứng dậy thanh toán tiền, thì giữa anh Phương và chị Huệ có xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, anh Phương có dùng áo khoác và ghế nhựa vụt vào người chị Huệ.

Thấy vợ bị hành hung, Khuất Văn Tục - chồng chị Huệ - cầm dao chọc tiết chạy vào quán hỏi rõ nguyên nhân. Nhưng chưa kịp hỏi, Tục đã bị Phương dùng áo khoác quật vào người. Thấy vậy, Tục một tay đỡ áo, một tay cầm dao đâm vào bụng Phương. Hậu quả, thận trái và lá lách Phương bị cắt đứt làm hai phần. Ngay sau đó, anh Phương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 105.

Đến 7 giờ ngày ngày 2.3, anh Phương  bị tử vong tại bệnh viện 105.

Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang khẩn trương lập hồ sơ xử lý Tục. 

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.