Một gia đình tặng 23 con nhím thả về thiên nhiên

09/01/2013 09:33 GMT+7

Với mục đích phát triển kinh tế gia đình, ông Dương Văn Đèo (ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm, H.Hòn Đất, Kiên Giang) đã bỏ ra 150 triệu đồng mua 13 cặp nhím giống về nuôi. Mọi thủ tục như giấy phép, mua bán, giấy kiểm nghiệm vệ sinh phòng dịch… được gia đình thực hiện đầy đủ.

Sau 3 năm nuôi, đàn nhím hao hụt 3 con, số còn lại đạt trọng lượng từ 5 - 7 kg/con. Thay vì mang đi bán để thu về vài trăm triệu đồng cho gia đình, ông Đèo quyết định tặng toàn bộ 23 con nhím cho Hạt Kiểm lâm H.Hòn Đất để đưa chúng về môi trường tự nhiên. Được biết, sau khi tổ chức kiểm dịch, Hạt Kiểm lâm H.Hòn Đất sẽ chuyển giao đàn nhím trên cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me nuôi thả kết hợp bảo tồn nuôi động vật hoang dã trên địa bàn.

H.Cúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.