Y án thẩm phán lừa đảo

10/08/2012 03:05 GMT+7

Ngày 9.8, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Lưu Đình Nghĩa (từng hành nghề luật sư) 22 tháng 3 ngày tù; Nguyễn Thanh Hải (nguyên thẩm phán TAND tỉnh Lâm Đồng) 12 tháng tù (bằng thời hạn tạm giam), cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2004, Hải được phân công thụ lý giải quyết vụ bà Lê Thị Thu Loan kiện đòi nhà. Do vụ án có yếu tố nước ngoài nên bị đình chỉ giải quyết. Đầu năm 2007, biết bà Loan khởi kiện lại, Nghĩa liên lạc bà Loan, đặt vấn đề chi 300 triệu đồng để “lo” thắng kiện. Ngày 12.2.2007, Nghĩa đến điểm hẹn gặp bà Loan để nhận tiền nhưng bà Loan đòi phải gặp mặt người giải quyết vụ việc nên Nghĩa chở Hải đến. Lúc sau, công an ập vào bắt quả tang, thu trong người Hải 2 gói tiền tổng cộng 9 triệu đồng và của Nghĩa 1 gói giấy tương tự có 4 triệu đồng. HĐXX nhận định, mặc dù tại tòa các bị cáo không thừa nhận tội, tuy nhiên căn cứ lời khai nhân chứng, biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang và các chứng cứ khác đủ cơ sở để xác định các bị cáo có hành vi phạm tội.

Cao Minh Trực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.