Du lịch Đam San trên cao nguyên Đắk Lắk

18/11/2004 22:46 GMT+7

Đến thành phố cao nguyên Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, quê hương nổi tiếng với cà phê, voi rừng và trường ca Đam San, du khách thường dừng chân tại khách sạn 3 sao mang tên Đam San tọa lạc bên thung lũng Đồi Sao có dòng suối Ea Siêr chảy ngang qua buôn làng Kô Siêr.

Nơi đây, Đam San Tours với chương trình du lịch văn hóa sinh thái thật phong phú sẽ đưa khách ngồi trên lưng voi tham quan buôn làng dân tộc M'Nông, rừng sinh thái bên hồ Lắk, đi thuyền độc mộc từ bờ hồ Lắk đến buôn M’Liêng giữa lòng hồ đẹp nên thơ, tham quan thác Gia Long - di tích lịch sử, thắng cảnh quốc gia và thác Dray Nur hùng vĩ nhất trên dòng sông lớn Sêrêpôk. Du khách còn có thể chọn chương trình đi bộ thăm rừng bảo tồn thiên nhiên Nam Kar đầy sinh cảnh hữu tình, đi thuyền trên dòng sông Krông Ana xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh và buôn làng dân tộc Êđê ở hai bên bờ lưu vực, sinh hoạt lửa trại - nghỉ đêm tại khu du lịch sinh thái thác Gia Long, uống rượu cần, thưởng thức âm nhạc cồng chiêng độc đáo, ca nhạc truyền thống dân tộc và tham quan Nhà bảo tàng Văn hóa các dân tộc bản địa... Trở về khách sạn - nhà hàng Đam San đầy hoa và cây xanh vây quanh, nhà hàng sân vườn thơ mộng bên đồi bên suối sẽ phục vụ du khách những món ăn đặc sản Tây Nguyên.

Nguyễn Hoàng Thu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.