Ông Putin cảnh báo ý định "làm lệch cán cân chiến lược"

27/02/2013 19:14 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27.2 kêu gọi giới lãnh đạo cao cấp nước này nâng cấp mạnh mẽ các lực lượng vũ trang trong vòng 3 năm tới, nhằm ngăn chặn mọi ý định từ nước ngoài “làm lệch cán cân chiến lược” trên thế giới.

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27.2 kêu gọi giới lãnh đạo cao cấp nước này nâng cấp mạnh mẽ các lực lượng vũ trang trong vòng 3 năm tới, nhằm ngăn chặn mọi ý định từ nước ngoài “làm lệch cán cân chiến lược” trên thế giới, theo hãng tin AP.

Trong bài phát biểu với Bộ Quốc phòng và các quan chức hàng đầu của quân đội Nga, chủ nhân Điện Kremlin nói rằng, Nga đang chứng kiến “những toan tính không ngừng” nhằm làm lệch cán cân và bày tỏ sự bất bình về nỗ lực thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Mỹ.

Quân đội Nga đang được hiện đại hóa
Quân đội Nga đang được hiện đại hóa - Ảnh: AFP

Nga đang chi khoảng 23.000 tỉ rúp (khoảng 750 tỉ USD) từ nay đến năm 2020 nhằm hiện đại hóa quân đội nước này.

Ông Putin cũng chỉ trích mạnh mẽ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov, vốn bị cách chức vào tháng 11.2012 trong một vụ bê bối tham nhũng, với việc hàng tỉ rúp được cho là bị Bộ Quốc phòng và các công ty trực thuộc biển thủ.

Trùng Quang

>> Quân đội Nga nhận lệnh đối phó hiểm họa vũ trụ
>> Quân đội Nga trang bị thêm 1.600 máy bay
>> Quân đội Nga sẽ dùng máy bay dân sự
>> Nga - Trung đẩy mạnh hợp tác phòng thủ tên lửa
>> Cựu bộ trưởng Quốc phòng Nga có thể bị khởi tố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.