LHQ thông qua ngân sách gìn giữ hòa bình 7,5 tỉ USD

29/06/2013 16:45 GMT+7

(TNO) Liên Hiệp Quốc vừa thông qua kế hoạch ngân sách trị giá 7,5 tỉ USD dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình trong một năm bắt đầu từ tháng 7.2013, theo Đài truyền hình NHK của Nhật hôm nay 29.6.

(TNO) Liên Hiệp Quốc vừa thông qua kế hoạch ngân sách trị giá 7,5 tỉ USD dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình trong một năm bắt đầu từ tháng 7.2013, theo Đài truyền hình NHK của Nhật hôm nay 29.6.

Ngân sách này, vốn cao hơn con số của năm trước khoảng 200 triệu USD, sẽ được dùng để hỗ trợ các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc ở 14 khu vực, trong đó có Mali và Cộng hòa Dân chủ Congo.

 Một nhóm binh sĩ gìn giữ hòa bình của LHQ - d
Một nhóm binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc - Ảnh: Reuters

Trong tổng ngân sách nói trên, Mỹ đóng góp nhiều nhất 28%, kế đến là Nhật 11%.

Văn Khoa

>> LHQ viện trợ lương thực trị giá 200 triệu USD cho Triều Tiên
>> LHQ chỉ trích chính phủ Syria khiến nội chiến leo thang
>> LHQ khuyến khích ăn côn trùng
>> Nạn nhân dịch tả Haiti dọa kiện LHQ
>> Phương Tây kêu gọi LHQ điều tra vũ khí hóa học ở Syria
>> LHQ: Hiệp ước đình chiến liên Triều vẫn còn hiệu lực
>> Mỹ kêu gọi LHQ cấm các nhà ngoại giao “say xỉn” dự họp
>> Hội đồng Bảo an LHQ bỏ lệnh trừng phạt bin Laden
>> LHQ theo dõi vụ kiện về biển Đông
>> Hội đồng Bảo an LHQ lại chỉ trích Triều Tiên thử hạt nhân lần 3
>> LHQ sẽ nghiên cứu yêu sách của Trung Quốc ở Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.