Bắt kẻ giả cán bộ quân đội để lừa đảo

26/02/2013 18:04 GMT+7

(TNO) Ngày 26.2, Công an H. Xuân Lộc (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết Hồng (29 tuổi, ngụ Thị trấn Gia Ray, H. Xuân Lộc) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 26.2, Công an H.Xuân Lộc (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết Hồng (29 tuổi, ngụ Thị trấn Gia Ray, H. Xuân Lộc) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng thời gian từ tháng 7.2012 - 2.2013, Hồng thường xuyên mặc quần áo quân đội rồi tự xưng là lãnh đạo của Trường dạy nghề số 8 (Bộ Quốc phòng), có khả năng “chạy” vào các trường sĩ quan khối quân đội và công an.

Tiếp đó, Hồng đã nhận của 4 bị hại là D.T.T, Đ.T.M (cùng 45 tuổi); H.T.D (51 tuổi); N.Q.V (43 tuổi) cùng ngụ H.Xuân Lộc với số tiền từ 70-100 triệu đồng/người để “chạy” cho người thân của họ vào ngành quân đội và công an nhưng không thực hiện được.

Kim Cương

>> Khởi tố 14 nghi phạm lừa đảo mua bán nhà đất
>> Giả danh cảnh sát để lừa đảo
>> Bắt một bảo vệ ngân hàng lừa đảo
>> Bắt giam nghi can lừa đảo cha sở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.