Thang máy rớt, hai công nhân bị thương

12/09/2012 19:55 GMT+7

(TNO) Thang máy cao 13 m bị tuột cáp rơi xuống đã làm hai công nhân phía trong thang chấn thương phải nhập viện Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Tai nạn xảy ra vào trưa 11.9 tại Công ty Myung Shin Vina nằm trong Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (tỉnh Bình Dương).

Trao đổi với phóng viên, chiều 12.9, bác sĩ Nguyễn Kim Chung, Phó trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: Hai bệnh nhân được Bệnh viện đa khoa Bình An (Bình Dương) chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 11.9.


Bệnh nhân Phan Thanh Sĩ được bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Nguyên Mi

Trong đó, bệnh nhân Phùng Thị Tuyết Mai (sinh năm 1976, ngụ Thuận An, Bình Dương) được chẩn đoán vỡ thân đốt sống L1, có chèn ép tủy gây yếu hai chân, đau thắt lưng, rồi loạn đường tiểu. Bệnh nhân đã được các bác sĩ mổ nắn phục hồi cột sống vào hôm nay (12.9).

Còn bệnh nhân Phan Thanh Sĩ (sinh năm 1982, ngụ Thuận An, Bình Dương) đau cổ, vai, tê yếu hai tay; được chẩn đoán theo dõi tổn thương đốt sống cổ.

Chị Mai kể lại chị và anh Sĩ vừa bước vào thang máy tầng 3 thì xảy ra sự cố. Sau đó, thang máy rơi xuống tầng 2 rồi đứng lại một lúc. Chị Mai và anh Sĩ đã bấm chuông kêu cứu bên ngoài nhưng thang tiếp tục rơi tự do xuống tầng hầm.

Chiều 12.9, đại diện Công ty Myung Shin Vina đã đến thăm hỏi hai nạn nhân, đồng thời hứa sẽ chi trả tiền viện phí. Tuy nhiên, anh Sĩ cho biết, Công ty không đóng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội gì cho anh.

Viên An

>> Tìm thấy bé sơ sinh “mất tích” trong thang máy bệnh viện
>> Nhiều thang máy ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi bị hỏng
>> Sửa thang máy, bảo vệ rơi từ tầng 5
>> Tử nạn vì thang máy... mất điện
>> Bị thang máy kẹp chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.