Cuộc đi bộ vĩ đại

28/10/2012 03:00 GMT+7

Ông Senad Hadzic, một tín đồ Hồi giáo người Bosnia, vừa vượt qua một chặng đường dài 5.700 km từ thành phố quê nhà đến thành phố Mecca của Ả Rập Xê Út bằng cách đi bộ.

Theo Oddity Central, ông Hadzic (người đội mũ) khởi hành từ Banovici vào tháng 12.2011 và đã đi bộ suốt 314 ngày trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, qua các nước Serbia, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Jordan để đặt chân đến Mecca, nơi người hành hương Hồi giáo phải đến ít nhất một lần trong đời.  

 Cuộc đi bộ vĩ đại
Ảnh: Oddity Central

T.Q

>> Đi bộ nhanh giảm nguy cơ đột quỵ
>> Đi bộ bằng dép gây quỹ
>> Những nẻo đường... đi bộ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.