Đốt nhà vì ghen

21/01/2014 03:20 GMT+7

Rạng sáng 20.1, ngôi nhà cấp 4 của bà Phan Thị Hương (45 tuổi, ở thôn Khánh Hòa, xã Nhơn Khánh, TX.An Nhơn, Bình Định) bốc cháy trong lúc không có người trong nhà.

Tuy được mọi người tích cực cứu chữa nhưng ngôi nhà và tài sản trị giá gần 100 triệu đồng đã bị thiêu hủy. Cùng ngày, Công an TX.An Nhơn đã truy bắt thủ phạm gây ra vụ cháy là Lê Văn Hà (38 tuổi, ở TX.An Nhơn).

Bước đầu Hà khai nhận do ghen với bà Hương nên đã đốt nhà bà này rồi bỏ trốn.

Bảo Văn

>> Đốt nhà đang tranh chấp
>> Đốt nhà hàng mã, tá hỏa gặp... Tăng Thanh Hà
>> Người tâm thần đốt nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.