"Cò" bằng giả lãnh án tù

29/08/2012 18:13 GMT+7

(TNO) Khi đang làm thợ hồ, Nguyễn Tấn Sang (27 tuổi, quê Bình Thuận) tham gia vào đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả để kiếm tiền tiêu xài.

(TNO) Khi đang làm thợ hồ, Nguyễn Tấn Sang (27 tuổi, quê Bình Thuận) tham gia vào đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả để kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 29.3.2012, khi Sang từ TP.HCM xuống TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) giao "bằng" cho khách hàng thì bị bắt quả tang.

Chiều 29.8, TAND TP.Vũng Tàu đã tuyên phạt Sang và Lê Văn Tưởng (33 tuổi, quê Bình Định) cùng 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, tháng 12.2011, Sang đang làm thợ hồ ở Q.8 (TP.HCM) thì quen một người tên Phong không rõ lai lịch và được Phong rủ tham gia hoạt động làm văn bằng đại học, trung cấp cũng như chứng chỉ giả.

Phong yêu cầu Sang tạo một địa chỉ email để liên lạc với các đối tác có nhu cầu làm văn bằng giả.

Tháng 3.2012, Phong cho Sang số điện thoại của Tưởng, rồi yêu cầu Sang liên lạc với Tưởng để cả hai cùng làm.

Sang và Tưởng có nhiệm vụ liên hệ, thu thập thông tin cá nhân của khách hàng rồi giao cho Phong và Trưởng (không rõ lai lịch) làm các văn bằng giả.

Phong, Trưởng làm xong các văn bằng, chứng chỉ giả rồi đưa lại cho Sang và Tưởng để giao cho khách hàng. Mỗi văn bằng làm xong, giao cho khách, Sang và Tưởng được Phong chia cho 500.000 đồng/người.

Giữa tháng 3.2012, Sang lên mạng và biết chị T.T.K.L cần làm một bằng đại học giả, khi đó Sang ra giá 8 triệu đồng.

Ngày 29.3, Sang mang bằng đại học giả của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM xuống quán cà phê Tây Nguyên (ở TP.Vũng Tàu) giao cho chị L. thì bị Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang.

Công an TP.Vũng Tàu vẫn đang truy bắt Phong và Trưởng.

Nguyễn Long

>> Tạm giữ hình sự kẻ làm bằng giả
>> Triệt phá đường dây làm bằng giả quy mô lớn
>> Thưởng "nóng" ban chuyên án triệt phá ổ nhóm làm bằng giả
>> Phá đường dây làm bằng giả quy mô lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.