Microsoft đổi tên sản phẩm Surface cũ

20/06/2012 12:44 GMT+7

(TNO) Với việc vừa công bố mẫu máy tính bảng Surface sử dụng nền tảng Windows 8, hãng Microsoft cũng quyết định đổi lại tên gọi của chiếc bàn cảm ứng Surface từng ra mắt vào năm 2007 để tránh hiểu nhầm.

(TNO) Với việc vừa công bố mẫu máy tính bảng Surface sử dụng nền tảng Windows 8, hãng Microsoft cũng đã quyết định đổi lại tên gọi của chiếc bàn cảm ứng Surface từng ra mắt vào năm 2007 để tránh hiểu nhầm.

Theo Cnet, vào năm 2007, Microsoft từng trình làng một chiếc bàn cảm ứng khổ lớn cũng mang tên Surface. Cho nên, để tránh nhầm lẫn, hãng này quyết định đổi tên gọi của sản phẩm cũ thành PixelSense.

 PixelSense
Mẫu quảng cáo về chiếc bàn cảm ứng PixelSense mới (tên gọi cũ là Surface) - Ảnh: Microsoft

Chủ yếu sản phẩm này được sử dụng cho các cửa hàng lớn, hành lang khách sạn, viện bảo tàng để người dùng tra cứu thông tin.

Vào thời gian đó, chiếc "bàn ma thuật" Surface có giá lên đến 12.500 USD, do đó đối tượng mua sản phẩm này chỉ là các tổ chức, doanh nghiệp chứ không phải người dùng cá nhân.

Thành Luân

>> Microsoft bùng nổ với máy tính bảng Surface
>> Microsoft trình làng chiếc máy tính đa dụng "Surface
>> Qualcomm đưa 4G LTE lên iPhone thế hệ mới
>> iPad "làm trùm" đến năm 2016
>> Microsoft "hét giá" Windows 8 RT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.