Quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng tại Vương quốc Anh

12/10/2023 11:00 GMT+7

Nằm trong chương trình công tác của đoàn Bộ Ngoại giao, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh và 13 năm Đối tác chiến lược; ngày 10.10, tại trụ sở Tòa thị chính TP.Birmingham (Vương quốc Anh), diễn ra sự kiện tọa đàm Kết nối Việt Nam - West Midlands.

Tại sự kiện này, phía Việt Nam có sự tham gia đoàn đại biểu của TP.Hà Nội và các tỉnh: Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Hòa Bình, Hà Nam và Kiên Giang cùng đại diện Bộ Ngoại giao và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long; đặc biệt tỉnh Lâm Đồng có sự tham dự của ông Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh. 

Về phía Vương quốc Anh có thị trưởng TP.Birmingham; Nghị sĩ Mark Garnier - Đặc sứ kinh tế của Thủ tướng Anh và ngài Mark Smith - Chủ tịch Phòng thương mại toàn cầu Birmingham; các đại biểu của một số cơ quan, tổ chức, hiệp hội kinh tế, văn hóa, du lịch... Vương quốc Anh, TP.Birmingham và Bắc Ailen.

Quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng tại Vương quốc Anh - Ảnh 1.

Ông Phạm S phát biểu tại buổi tọa đàm

C.T

Từ TP.Birmingham, ông Phạm S cho PV Thanh Niên biết, ông có phát biểu tại buổi tọa đàm được các đại biểu tham dự chú ý với nhiều cảm xúc lắng đọng. Mở đầu, ông Phạm S cảm ơn Vương quốc Anh, trong giai đoạn ứng phó với đại dịch Covid-19, đã dành sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt cho Việt Nam, trong đó có người dân tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể Vương quốc Anh đã tài trợ 2.749.000 liều vắc xin AstraZeneca qua kênh song phương và chương trình COVAX, viện trợ các thiết bị, vật tư y tế cho Việt Nam trị giá 500.000 bảng Anh thông qua UNICEF, nhờ đó người dân tỉnh Lâm Đồng được chăm sóc sức khỏe tốt hơn trong thời điểm dịch bệnh diễn ra.

Tiếp đó, Phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng khái quát tình hình hợp tác đầu tư, xuất nhập khẩu, du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng với Vương quốc Anh trong thời gian qua. Theo đó, hiện có 2 nhà đầu tư Vương quốc Anh gồm Agripacific Holding Limited và Công ty Pacific Land Limited thực hiện 4 dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với tổng vốn đăng ký 4.140 tỉ đồng (tương đương 172,5 triệu USD), chiếm 31,7% tổng vốn đăng ký của các nhà đầu tư FDI. Có 3 nhà đầu tư Anh góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong 2 doanh nghiệp Việt Nam, tổng vốn góp 1 tỉ đồng (chiếm 50% vốn điều lệ).

Quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng tại Vương quốc Anh - Ảnh 2.

Quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng tại Vương quốc Anh

Phạm S

Cũng theo ông Phạm S, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tỉnh Lâm Đồng sang thị trường Anh năm 2022 đạt khoảng 7,67 triệu USD với các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu bao gồm: Cà phê, rau củ các loại, nguyên liệu và sản phẩm may mặc. Tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa từ Anh vào tỉnh Lâm Đồng năm 2022 khoảng 2,1 triệu USD. Về lĩnh vực du lịch, trong năm 2022, có 5.682 lượt khách Anh đến Lâm Đồng, 9 tháng đầu năm 2023 có khoảng 4.500 lượt khách Anh đến Đà Lạt, Lâm Đồng. Dự báo từ nay đến cuối năm, du khách Anh sẽ tiếp tục đến Lâm Đồng. Bài phát biểu và giới thiệu về Lâm Đồng của ông Phạm S được minh họa qua video clip nên gây được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, hiệp hội kinh tế, văn hóa, du lịch... Vương quốc Anh và Bắc Ailen.

Quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng tại Vương quốc Anh - Ảnh 3.

Buổi tọa đàm tại Anh

Phạm S

Nhân sự kiện này, ông Phạm S đề nghị các địa phương, các hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp của Vương quốc Anh tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực: xúc tiến đầu tư, thương mại, khoa học công nghệ và giáo dục; chuyển đổi số; mở rộng thị trường nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng như chè, cà phê, sản phẩm lụa tơ tằm, chanh dây, mắc ca, bơ và sầu riêng. Ông Phạm S mong có sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa việc kết nối tour tham quan du lịch, nhằm tăng cường hợp tác, giao lưu và quảng bá hình ảnh của TP.Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng đến người dân Vương quốc Anh và ngược lại trong thời gian tới.

"Với tiềm năng và lợi thế so sánh là tỉnh vùng Tây nguyên của Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng có nhiều cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư với các địa phương của Vương quốc Anh toàn diện về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và giáo dục theo hướng hiệu quả, bền vững...", ông Phạm S nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.