Quảng cáo sàn tiền ảo, web cờ bạc xuất hiện trong đêm nhạc Westlife

23/11/2023 21:43 GMT+7

Ban tổ chức đêm nhạc Westlife thừa nhận sai sót không kiểm soát kỹ, dẫn đến việc poster và quạt có logo quảng cáo tiền ảo, web cờ bạc xuất hiện tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) nơi diễn ra 2 đêm nhạc Westlife.

Quảng cáo sàn tiền ảo, web cờ bạc xuất hiện trong đêm nhạc Westlife - Ảnh 1.

Poster quảng bá đêm nhạc Westlife có logo sàn giao dịch tiền ảo và cây quạt có thông tin web cá độ được cộng đồng mạng chia sẻ

Chụp màn hình

Sau hai đêm diễn của Westlife tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM), cộng đồng mạng lan truyền tấm băng rôn in hình 4 thành viên của nhóm nhạc Ireland có logo của một sàn giao dịch tiền ảo ở phía góc phải. Ngoài ra, nhiều khán giả cho biết quạt, lightstick quảng cáo web cá độ cũng được phát bên trong sân vận động. M.H, một khán giả hâm mộ nói với Thanh Niên: "Tôi đi xem concert thì được phát quạt. Tôi không để ý nên sử dụng. Lúc về tôi mới đọc thông tin trên cây quạt và hết hồn". Ngay lập tức, cư dân mạng đổ lỗi cho ban tổ chức làm việc thiếu chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của các thần tượng.

Đêm nhạc Westlife xuất hiện quảng cáo tiền ảo, web cờ bạc

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đại diện ban tổ chức cho biết đêm nhạc The Wild Dreams Tour TP.HCM chỉ có một đơn vị tài trợ duy nhất là một ngân hàng, có logo trên các ấn phẩm chính thức của chương trình. Tuy nhiên trong buổi diễn, nhiều đơn vị đã tặng các vật dụng cổ động cho người hâm mộ không qua ban tổ chức. “Chúng tôi không hợp tác với các đơn vị này. Hôm qua lúc cuối giờ diễn, ban tổ chức có lập biên bản cùng công an địa phương về việc đơn vị cá độ phát các ấn phẩm tại chương trình”, phía ban tổ chức phản hồi.

Đêm nhạc Westlife phát lightstick, porster quảng cáo tiền ảo, BTC nói gì? - Ảnh 2.

Mặc dù đêm nhạc Westlife được đánh giá là chạm đến cảm xúc khán giả song nhiều người vẫn bức xúc vì cách tổ chức kém chuyên nghiệp

BTC

Trong bản tường trình tại cơ quan công an phường 6, quận 10, TP.HCM, đại diện ban tổ chức cho biết khi đang tổ chức đêm nhạc Westlife thì được cơ quan công an thông báo phát hiện một số quạt phát cho khán giả có nội dung liên quan đến trang web cá độ. "Qua rà soát, đơn vị liên quan đến sự kiện này không có phát hành ấn phẩm như trên... Tôi xin cam đoan những thông tin khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật", đại diện ban tổ chức nêu trong bản tường trình. 

“Ban tổ chức nhận lỗi vì đã không kiểm soát kỹ, gây nhiều ảnh hưởng đến chương trình. Ngay khi phát hiện ra poster, chúng tôi đã họp để kiểm điểm, nhắc nhở vì nó gây ảnh hưởng rất lớn đến chương trình”, đại diện ban tổ chức nói với chúng tôi.

Ngoài ồn ào liên quan đến tiền ảo, web cá độ, ban tổ chức đêm nhạc của Westlife tại TP.HCM còn vướng phải những chỉ trích vì khâu làm việc thiếu chuyên nghiệp. Nhiều người tỏ thái độ bức xúc về cách bố trí lối di chuyển cho khán giả vào sân lòng vòng, số ghế lộn xộn, ghế ngồi kém chất lượng, đọng nước và rác, sắp xếp vị trí ngồi bất hợp lý, tầm nhìn vướng giàn giáo gây khó chịu… 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.