Quảng cáo web cá độ ‘bủa vây’ sinh viên làng đại học

Thảo Phương
Thảo Phương
24/05/2023 14:26 GMT+7

Rất nhiều ghế đá ở quanh Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM bị phun sơn quảng cáo cho một số trang web cá độ, cờ bạc, làm ảnh hưởng đến môi trường học tập của sinh viên.

‏Những ngày gần đây, nhiều sinh viên phản ánh những logo, tên trang web cùng vô số câu mời gọi người trẻ tham gia vào các trò cá độ, cờ bạc như: thế giới casino trong tay bạn, chơi vui trúng lớn, thử ngay vận may sẽ đến… xuất hiện nhan nhản trên các ghế đá trong Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM.

Quảng cáo web cá độ ‘bủa vây’ sinh viên làng Đại học - Ảnh 1.

Ghế đá bị xịt sơn quảng cáo web cá độ, cờ bạc

THẢO PHƯƠNG

Sòng bài, xổ số, đá gà, bắn cá..."tràn" vào làng đại học

‏Theo ghi nhận của phóng viên, những hàng ghế đá trước khu vực ký túc xá khu A, ĐH Quốc gia TP.HCM, trên các tuyến đường: Tạ Quang Bửu, Thánh Gióng, Lê Quý Đôn, đoạn gần Trường ĐH Quốc tế TP.HCM... ở đâu có ghế đá là ở đó có nội dung quảng cáo website cá độ bóng đá, cờ bạc như: K8…com, SH…com. 

Quảng cáo web cá độ ‘bủa vây’ sinh viên làng Đại học - Ảnh 2.

Những trang web cá độ phủ sóng ở làng đại học

THẢO PHƯƠNG

‏Những đối tượng xấu đã tranh thủ lúc sáng sớm và về khuya để xịt sơn quảng cáo lên ghế đá. Hành động này vừa làm mất mỹ quan đô thị, vừa gây phản cảm và đáng lo ngại hơn vì đây là khu vực rất đông sinh viên. Điều này sẽ khiến những người trẻ tò mò, tìm hiểu và có thể dẫn đến việc tham gia các hoạt động cá độ bất hợp pháp. 

Sinh viên dễ tò mò và sa ngã từ những trang web này

THẢO PHƯƠNG

‏Thường xuyên đi học qua đường William ‏‏Shakespeare‏‏, đoạn qua hồ đá, Nguyễn Huy Hoàng, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM cho biết: "Con đường này được sinh viên ví von như Đà Lạt thu nhỏ giữa làng đại học, thế nhưng mấy hôm nay nó đã bớt đẹp đi vì những hình vẽ xấu xí trên hàng ghế đá dọc hai bên đường. Những dòng chữ quảng cáo được xịt sơn rất to và màu sơn rất nổi bật nên chạy ngang qua là mình nhận ra ngay. Trông rất xấu xí! Mình rất mong ban quản lý sẽ ngăn chặn hành vi này và cho tẩy xóa để trả lại vẻ đẹp vốn có của con đường".

Quảng cáo web cá độ ‘bủa vây’ sinh viên làng Đại học - Ảnh 4.

Nhiều ý kiến cảm thấy bức xúc trước việc các trang web cá độ nhan nhản ở làng đại học

THẢO PHƯƠNG

‏Nhiều sinh viên khác tò mò vì dòng chữ trên ghế nên tra thử thì mới biết đó là tên những website cá độ. "Hôm mình ra hồ đá ngồi hóng mát như mọi khi thì phát hiện dòng chữ SHBet trên ghế đá. Vì tò mò nên tra thử xem thì mới há hốc mồm thì ra là trang web cá độ bóng đá, cờ bạc. Nó có rất nhiều hình thức để lựa chọn như: Sòng bài, xổ số, đá gà, bắn cá, thể thao… Mình hiểu rõ sự cám dỗ của những trò cờ bạc này nên thoát vội. Chỉ sợ những bạn sinh viên khác tò mò rồi tham gia thì lại nguy to", Trần Ngọc Đức, sinh viên Trường ĐH Quốc tế TP.HCM bày tỏ.‏

Cơ quan quản lý nói gì?

‏Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Việt Thắng, phó giám đốc Trung tâm Quản lý và phát triển Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết: "Các ghế đá trong khu vực bị phun sơn quảng cáo cờ bạc xuất hiện cách đây khoảng 2 tuần. Hình thức quảng cáo các trang web cá cược này đã xuất hiện từ lâu và chúng tôi đã xử lý trước đó rất nhiều. Chúng tôi đã phối hợp với Công an P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương bắt được các đối tượng xấu này nhưng những đối tượng này mới 15 - 16 tuổi nên chỉ cảnh cáo chứ chưa đủ tuổi xử lý".‏

‏Cũng theo ông Thắng, hiện nay tất cả các nơi đều có những website quảng cáo cá cược kiểu này, chỗ nào thuận lợi, đông người là họ làm để lôi kéo chứ không chỉ riêng gì khu vực đông sinh viên. "Cờ bạc là một tệ nạn và nó gây ra rất nhiều hệ lụy cho xã hội. Hiện nay lực lượng an ninh mạng và cục công nghệ cao đã xử lý rất nhiều đường dây cờ bạc online này, hy vọng sắp tới tình trạng này sẽ lắng xuống. Nhưng cái khó là các trang web này có máy chủ đặt ở nước ngoài nên việc xử lý khá gian nan", ông Thắng cho hay.

Quảng cáo web cá độ ‘bủa vây’ sinh viên làng Đại học - Ảnh 5.

Việc xịt sơn quảng cáo các web cá độ làm mất mỹ quan đô thị

THẢO PHƯƠNG

‏Ông Thắng cũng cho biết ngay sau khi xuất hiện những chiếc ghế đá bị xịt sơn quảng cáo cho website cờ bạc, cá độ, Trung tâm Quản lý và phát triển Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM đã cho tẩy xóa. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, chỉ các ghế đá dọc tuyến đường Tạ Quang Bửu, khu vực trước ký túc xá khu A được lau chùi, mặc dù vậy vẫn không thể xóa sạch như nguyên trang ban đầu, còn những ghế đá ở tuyến đường khác trong khu vực vẫn chưa được lau chùi. 

Quảng cáo web cá độ ‘bủa vây’ sinh viên làng Đại học - Ảnh 6.

Một số ghế đá đã được lau chùi nhưng vẫn không trả lại nguyên dạng

THẢO PHƯƠNG

‏Trả lời cho vấn đề này, ông Thắng nói: "Những quảng cáo bôi bẩn này rất nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị. Trước đây, chúng tôi từng tính đến phương án dùng sơn lăn lên nhưng như vậy rất là xấu nên phải dùng hóa chất đặc biệt để tẩy xóa, lau chùi, xử lý những chiếc ghế đá bị bôi bẩn. Nhưng sơn rất khó xóa nên chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm "cuốn chiếu". ‏

‏Ông Thắng cũng cho biết, Trung tâm đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tăng cường tuần tra, mật phục những đối tượng này để nếu có tái phạm sẽ xử lý mạnh và đủ căn cứ sẽ phạt hành chính hoặc truy tố hình sự. "Cờ bạc online rất nguy hiểm nhất là với sinh viên nên chúng tôi luôn cố gắng ngăn chặn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là nhận thức của mỗi người. Sinh viên là tầng lớp tri thức nên tôi tin với những kiến thức, trình độ và kỹ năng mà các bạn có các bạn biết chọn lựa đâu là xấu đâu là tốt", ông Thắng nói thêm. 

Theo nghị định 144/2021, hành vi phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện hoặc các vị trí khác tại khu vực dân cư, nơi công cộng, khu chung cư, nơi ở của công dân hoặc các công trình khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng. Nếu hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức có thể bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.