Quảng Nam: Trạm bê tông không phép tồn tại 6 năm, lãnh đạo địa phương nói gì?

Mạnh Cường
Mạnh Cường
24/08/2023 08:43 GMT+7

Một trạm trộn bê tông nhựa nóng hoạt động "chui" suốt 6 năm trong một cụm công nghiệp ở Quảng Nam.

Năm 2016, UBND H.Quế Sơn (Quảng Nam) chấp thuận chủ trương cho phép Công ty CP đầu tư xây dựng Tín Đăng Khang (gọi tắt là Công ty Tín Đăng Khang) đầu tư, xây dựng trạm trộn bê tông nhựa nóng tại tại Cụm công nghiệp Quế Cường (xã Quế Mỹ) trên diện tích hơn 1,2 ha.

Tháng 11.2017, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Đến thời điểm này, dự án mới chỉ được chấp thuận chủ trương đầu tư và bàn giao mặt bằng, chưa có quyết định cho thuê đất của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, Công ty Tín Đăng Khang đã đầu tư xây dựng trạm trộn bê tông, sau đó giao cho Công ty TNHH Thuận Lộc Phát tiếp nhận vận hành, hoạt động trong thời gian dài.

Hoạt động "chui" suốt 6 năm

Theo ghi nhận, những ngày qua, trạm bê tông nhựa nóng vẫn đang hoạt động rầm rộ, khói thải xả trực tiếp ra môi trường. Nhiều xe tải nối đuôi nhau vào trạm để chở nhựa đường chuyển đi thi công các công trình.

Quảng Nam: Lãnh đạo nói gì về trạm bê tông không phép tồn tại suốt 6 năm? - Ảnh 1.

Khói từ hoạt động sản xuất nhựa nóng thải trực tiếp ra môi trường.

MẠNH CƯỜNG

Ông Võ Tấn Cả, Chủ tịch UBND xã Quế Mỹ, cho biết sau thời gian dài hoạt động, trạm bê tông nhựa nóng gây ra mùi khét rất khó chịu. Qua ghi nhận, chính quyền địa phương cũng nhận thấy ý kiến người dân phản ánh là đúng và đã nhiều lần kiến nghị huyện sớm có biện pháp xử lý triệt để.

"Vì trạm bê tông nhựa nóng này nằm trong cụm công nghiệp nên vấn đề xử lý thuộc thẩm quyền của UBND H.Quế Sơn", ông Cả nói.

Ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Thuận Lộc Phát, cho biết công ty trước đây vốn chỉ là đơn vị cung cấp vật liệu cho Công ty Tín Đăng Khang. Sau này, do Công ty Tín Đăng Khang không có khả năng trả nợ nên 2 công ty ký hợp đồng liên danh, Công ty Thuận Lộc Phát tiếp quản hoạt động trạm trộn bê tông nhựa nóng này.

Theo ông Thuận, công ty của ông chỉ có nhiệm vụ vận hành, còn về các vấn đề thủ tục pháp lý để xây dựng trạm bê tông thì do Công ty Tín Đăng Khang chịu trách nhiệm.

Ông Lê Quang Khánh, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng H.Quế Sơn, cho hay liên quan đến trạm bê tông nhựa nóng hoạt động "chui" trong cụm công nghiệp trong thời gian dài, vừa qua các ngành chức năng của huyện đã làm việc với các doanh nghiệp liên quan và yêu cầu đơn vị trực tiếp vận hành dự án này dừng hoạt động trước ngày 1.9.

Quảng Nam: Lãnh đạo nói gì về trạm bê tông không phép tồn tại suốt 6 năm? - Ảnh 2.

Trạm bê tông nhựa nóng hoạt động chui suốt 6 năm

MẠNH CƯỜNG

Theo ông Khánh, trước đây Công ty Tín Đăng Khang được mời đầu tư tại Cụm công nghiệp Quế Cường theo diện thu hút đầu tư. Tuy nhiên, dù trạm trộn bê tông này đã xây dựng xong 6 năm nay nhưng doanh nghiệp này vẫn chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý.

"Trạm bê tông nhựa nóng hoạt động khi chưa có đầy đủ thủ tục là sai quy định. Nếu đã sai quy định thì buộc phải dừng hoạt động", ông Khánh nói.

"Thiếu sót trong quản lý hồ sơ"

Trả lời câu hỏi tại sao doanh nghiệp chưa đầy đủ thủ tục pháp lý vẫn đầu tư xây dựng, hoạt động "chui" suốt thời gian dài nhưng các ngành liên quan không có động thái xử lý, ông Khánh cho biết bản thân ông được bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng H.Quế Sơn từ tháng 8.2022 nên không nắm rõ nguyên nhân vì sao trạm sản xuất này hoạt động sai quy định nhiều năm qua.

Quảng Nam: Lãnh đạo nói gì về trạm bê tông không phép tồn tại suốt 6 năm? - Ảnh 3.

Xe tải chở vật liệu liên tục ra vào trạm bê tông nhựa nóng.

MẠNH CƯỜNG

Cũng theo ông Khánh, sau khi kiểm tra hồ sơ, phát hiện trạm sản xuất hoạt động sai quy định, ông đã chủ động liên hệ lãnh đạo công ty trực tiếp vận hành trạm này để có hướng giải quyết nhưng doanh nghiệp này không hợp tác làm việc.

"Chúng tôi gia hạn cho doanh nghiệp này đến ngày 1.9, sau thời gian này buộc phải dừng hoạt động. Việc hoạt động khi chưa có giấy phép là hoàn toàn sai quy định", ông Khánh thông tin thêm.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch UBND H.Quế Sơn, khẳng định huyện không hề buông lỏng quản lý để doanh nghiệp hoạt động sai quy định suốt thời gian dài. Tuy nhiên, cơ quan tham mưu cũng có thiếu sót trong việc quản lý hồ sơ, danh sách các doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào cụm công nghiệp, dẫn đến chuyện thiếu sót này.

"Huyện đã yêu cầu các phòng ban liên quan rà soát, kiểm tra hết lại hồ sơ, thủ tục đầu tư của doanh nghiệp để xem sai phạm chỗ nào, từ đó tham mưu UBND huyện để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật", ông Sơn nói.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.