Quảng Ninh xin đăng cai VCK U.21 Báo Thanh Niên 2016

02/01/2016 07:31 GMT+7

Ngay sau thành công vang dội của 2 giải U.21 Báo Thanh Niên quốc gia và quốc tế năm 2015, rất nhiều địa phương đã đánh tiếng muốn xin đăng cai vòng chung kết (VCK) 2 giải bóng đá U.21 năm 2016, như: An Giang, Huế, Bình Dương, Ninh Thuận, Đắk Lắk... Nhưng gửi công văn sớm nhất về BTC xin đăng cai VCK U.21 quốc gia là Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau thành công vang dội của 2 giải U.21 Báo Thanh Niên quốc gia và quốc tế năm 2015, rất nhiều địa phương đã đánh tiếng muốn xin đăng cai vòng chung kết (VCK) 2 giải bóng đá U.21 năm 2016, như: An Giang, Huế, Bình Dương, Ninh Thuận, Đắk Lắk... Nhưng gửi công văn sớm nhất về BTC xin đăng cai VCK U.21 quốc gia là Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh.

Tuấn Anh, Công Phượng sẽ trở về VN tham dự giải U.21 Báo Thanh Niên lần cuối - Ảnh: Khả Hòa
Tuấn Anh, Công Phượng sẽ trở về VN tham dự giải U.21 Báo Thanh Niên lần cuối - Ảnh: Khả Hòa
Theo công văn do ông Đỗ Khánh Tùng, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ninh, ký gửi LĐBĐ VN (VFF) và BTC giải U.21 thì “Giải bóng đá U.21 quốc gia Báo Thanh Niên là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia và là giải đấu uy tín, quy tụ các đội bóng mạnh trên toàn quốc. Với kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều trận đấu trong hệ thống V-League quốc gia, Sở VH-TT-DL Quảng Ninh mong muốn trở thành đơn vị đăng cai VCK giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên quốc gia năm 2016 tại tỉnh Quảng Ninh. Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cũng như con người để giải đấu diễn ra thành công”.
Nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải U.21, cho biết: “2016 sẽ là năm kỷ niệm lần thứ 20 giải U.21 quốc gia và lần thứ 10 giải U.21 quốc tế. Để đánh dấu một chặng đường phát triển của 2 giải U.21, BTC sẽ phối hợp chặt chẽ với VFF và các địa phương đăng cai tổ chức 2 giải thật quy mô và có chất lượng tốt nhất, phục vụ tốt người hâm mộ và góp phần phát hiện nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của bóng đá VN”.
Theo lịch dự kiến của VFF năm 2016, vòng loại giải U.21 sẽ tiến hành trong tháng 6 khi V-League nghỉ giữa giai đoạn, VCK gồm 7 đội vượt qua vòng loại và đội chủ nhà sẽ thi đấu vào cuối tháng 9 đầu tháng 10, sau đó giải U.21 quốc tế sẽ diễn ra vào giữa đến cuối tháng 10, để lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... có thể từ Nhật, Hàn Quốc trở về tham gia trong đội ĐKVĐ HAGL. 
BTC dự kiến giải U.21 quốc tế năm 2016 sẽ diễn ra tại Pleiku (Gia Lai) để lứa cầu thủ sinh 1995 của HAGL chia tay người hâm mộ phố núi lần cuối trong màu áo U.21.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.