Quảng Trị: 2 vụ chìm thuyền trên biển, 3 ngư dân may mắn được cứu sống

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
24/10/2022 08:02 GMT+7

Một vụ lật thuyền thúng và một vụ chìm thuyền cá nhỏ vừa xảy ra ở vùng ven biển Quảng Trị , may mắn có sự hỗ trợ của ngành chức năng và tàu bạn nên 3 ngư dân được cứu sống.

Ngày 24.10, Đồn biên phòng Cửa Tùng (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, ngư dân trên thuyền thúng bị lật và trôi dạt trên biển đã được đưa vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 23.10, thuyền thúng của ngư dân Nguyễn Hữu Nghị (63 tuổi, trú KP An Đức 1, TT.Cửa Tùng, H.Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) sau khi đánh bắt đang di chuyển vào bờ thì không may bị hỏng máy, thuyền thúng bị đánh lật úp tại khu vực cửa biển Cửa Tùng (H.Vĩnh Linh) cách bờ khoảng 500 m.

Ngư dân Nguyễn Hữu Nghị được đưa vào bờ.

Thanh Lộc

Ngư dân Nghị may mắn bám được vào phần thuyền nổi rồi kêu cứu.

Phát hiện sự việc, Đồn Biên phòng Cửa Tùng liên lạc với tàu cá QT21006TS của ngư dân Phan Văn Hiền (56 tuổi, trú ở TT.Cửa Tùng) tiếp cận ứng cứu và đưa ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn. Chủ thuyền gặp nạn bị thiệt hại khoảng 30 tay lưới, trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Thời tiết trên biển Quảng Trị những ngày qua là khá nguy hiểm.

Thanh Lộc

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 22.10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (H.Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) nhận tin báo 1 chiếc tàu đánh cá 21CV đang hoạt động ở khu vực phao số 0 thì bị sóng đánh chìm.

Thời điểm gặp nạn, tàu đang cách bờ 1,8 hải lý. Trên tàu có 2 ngư dân là anh Nguyễn Đức Huân (39 tuổi, trú tại KP 5, TT.Cửa Việt) và anh Trần Viết Tấn (40 tuổi, trú tại thôn 4, xã Gio Hải, cùng H.Gio Linh).

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã huy động tàu đánh của ngư dân Nguyễn Ngọc Thuận (39 tuổi, trú tại KP 7, TT.Cửa Việt) ra ứng cứu, đưa 2 thuyền viên vào bờ an toàn. Được biết, những ngày qua, khu vực biển Quảng Trị có sóng to, gió lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.