Quảng Trị thành lập khu kinh tế Đông Nam rộng gần 24.000 ha

18/09/2015 13:50 GMT+7

(TNO) Sáng 18.9, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho hay ngày 16.9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

(TNO) Sáng 18.9, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho hay ngày 16.9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.
Cầu Cửa Việt (huyện Gio Linh, bắc qua sông Hiếu) cũng trong phạm vi của Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị
Đây là khu kinh tế có diện tích lớn (23.792 ha), bao gồm 17 xã, thị trấn thuộc 3 huyện Triệu Phong, Hải Lăng và Gio Linh. Khu kinh tế này dự kiến sẽ có các khu chức năng như: khu công nghiệp, khu hành chính, khu du lịch, khu dịch vụ, khu cảng... với mục tiêu sẽ khai thác tối đa lợi thế tự nhiên địa phương, tạo tính đột phá cho tỉnh đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân, hình thành các ngành sản xuất mũi nhọn.
Theo ông Chính, Khu kinh tế Đông Nam tỉnh sẽ lấy hạt nhân là Trung tâm nhiệt điện Miền Trung, dự kiến sẽ được Công ty điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi) xây dựng trong thời gian tới tại xã Hải Khê (huyện Hải Lăng), với tổng vốn đầu tư của dự án sẽ vào khoảng 2,26 tỉ USD, gồm 2 tổ máy có công suất mỗi tổ 600 MW.
Ngoài ra còn có các điểm nhấn khác như Cảng nước sâu Mỹ Thủy và nhiều dự án cũng đang ở giai đoạn khởi động...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.