Quên Barcelona đi, Messi cần tập trung cho World Cup 2018

20/04/2018 20:30 GMT+7

Trước thềm World Cup diễn ra trên nước Nga, cựu trung vệ tuyển Argentina Oscar Ruggeri gửi lên nhắn nhủ đến đàn em Lionel Messi.

Cụ thể, Ruggeri khuyên siêu sao 31 tuổi nên quên các trận đấu cho Barca và tập trung toàn lực cho Cúp thế giới trong màu áo Albiceleste. “Chức vô địch La Liga. Có ai nghĩ rằng Barcelona sẽ mất danh hiệu vì thiếu Messi? Kỳ World Cup này vô cùng quan trọng. Cậu nếu nên gọi điện cho chủ tịch và thẳng thừng yêu cầu: Đây là kỳ World Cup của tôi, tôi phải dành toàn lực cống hiến cho đội nhà", Ruggeri cho biết.
Chưa dừng lại ở đó, cựu sao Real Madrid chia sẻ thêm: “ Cả đội bóng sẽ nhìn những điều tích từ Messi để làm theo. Cứ nghĩ mà xem, nếu đội trưởng toàn tâm toàn ý chiến đấu vì màu áo quốc gia, các cầu thủ khác sẽ lập tức gọi HLV và nói rằng họ sẵn sàng tập trung cho Argentina”.
Chân sút Nam Mỹ chính cầu thủ chủ chốt và hy vọng của người dân xứ Tango tại World Cup 2018. Tình hình sức khỏe của anh luôn được đạo đội bóng xứ tango quan tâm. Việc “Blaugrana” để Messi ra sân trong trận đấu với Sevilla khi anh vừa mới bình phục chấn thương khiến ban huấn luyện Argentina bực tức. Mới đây, theo Sport.es, tiền đạo số 10 vẫn cảm thấy khó chịu với gân kheo.
Thời gian qua, báo chí lẫn Argentina vui như mở hội bởi thất bại của Barca tại Champions League. Theo đó, Messi sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi và giảm bớt gánh nặng thi đấu. “El Pulga” đã phải trải qua tháng 4 đầy khinh khủng. Đội chủ sân Camp Nou phải chơi với mật độ chưa đầy 3 ngày/trận (5 trận/14 ngày) trong đó có 2 trận đấu với Roma tại tứ kết Champions League còn tại La Liga, 2 trong 3 đối thủ là Sevilla và Valencia, những đội bóng chưa bao giờ dễ dàng bị đánh bại.
Messi cũng là cầu thủ không thể thiếu của Barcelona Reuters
Nếu tiếp tục tiến sâu ở cúp châu Âu, rõ ràng, Messi buộc lòng phải cày ải và không có gì đảm bảo cho siêu sao 31 khỏi những chấn thương hay tình trạng kiệt sức. Nên nhớ rằng, Leo từng nhiều lần tỏ ra mệt mỏi. Thậm chí, anh phải uống thuốc chống nôn ngay trên sân Olympiakos hồi đầu mùa. HLV Sampaoli cũng như cổ động viên ắt hẳn không muốn mạo hiểm “đấng cứu thế” của họ.
Trong bài phỏng vấn với La Cornisa (Argentina), Messi bất ngờ thừa nhận World Cup 2018 có thể là cơ hội cuối cùng để Argentina đem về Cúp vàng thế giới: "Chúng tôi cảm thấy rằng, nếu không vô địch lần này thì sẽ không còn cơ hội nào khác". Hơn ai hết, anh hiểu được nỗi đau khi liên tiếp vụt mất danh hiệu tại các giải đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển. Đặc biệt là bỏ lỡ cơ hội vô địch World Cup 2014 trên đất Brazil. Có lẽ, đã đến lúc “El Pulga nghĩ nhiều hơn về Argentina và tạm quên Barcelona.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.