Rafael Nadal chỉ trích ban tổ chức Pháp mở rộng vì phải thi đấu đến 2 giờ sáng

Minh Tân
Minh Tân
08/10/2020 19:55 GMT+7

Dù đã có chiến thắng trước Jannik Sinner để giành vé vào bán kết, nhưng “vua đất nện” Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 2) vẫn không thể hài lòng với lịch thi đấu của ban tổ chức giải Pháp mở rộng đưa ra.

Đây là chiến thắng thứ 98 trong 100 trận đấu của Nadal tại Pháp mở rộng. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên tay vợt người Tây Ban Nha phải kết thúc trận đấu vào lúc 1 giờ 26 phút (giờ địa phương) trong cái lạnh 12 độ C của tháng 10.
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, Nadal đã nói: "Tôi cho rằng phải ra sân trong điều kiện khó khăn như thế sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tôi không hiểu vì lý do gì mà BTC lại sắp xếp lịch thi đấu như thế. Đó thực sự là một rủi ro".

Nadal cho rằng thi đấu với điều kiện như vậy sẽ rất nguy hiểm cho các tay vợt

Ảnh: Reuters

Theo kinh nghiệm thi đấu của Nadal: “Khi thi đấu, chúng tôi liên tục hoạt động và dừng lại sau những bàn đấu. Khi đó nhiệt độ trong cơ thể chúng tôi sẽ phải luôn thay đổi. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ gây nguy hiểm cho cơ thể trong điều kiện thời tiết quá lạnh cho những trận đấu quần vợt”.
Nadal vốn quen với ánh nắng chói chang của Mallorca hơn là cái lạnh mùa thu của giải Pháp mở rộng (bị đẩy lùi 4 tháng do đại dịch Covid-19), vì thế anh đã không hài lòng với ban tổ chức khi đã lên lịch 5 trận đấu trên sân chính Philippe Chatrier.

Nadal tỏ ra không hài lòng khi BTC xếp 5 trận đấu trên sân Philippe Chatrier

Ảnh: Reuters

Trước trận đấu của Nadal, cuộc đối đầu giữa Schwartzman và Thiem cũng ở vòng tứ kết đã kết thúc sau 5 giờ thi đấu. Chính vì vậy trận đấu của Nadal phải bắt đầu vào lúc 22 giờ 30 phút. "Tôi không biết tại sao họ lại đặt 5 trận đấu trên Chatrier. Đó là một rủi ro", tay vợt 34 tuổi đã nói khi kết thúc cuộc họp báo vào lúc 2 giờ 10 phút sáng.
Ở trận đấu bán kết vào tối mai (giờ VN), Nadal sẽ gặp lại Diego Schwartzman (Argentina, 12), người từng đánh bại anh ở tứ kết giải Rome Masters cách đây không lâu. Trong trận bán kết còn lại, hạt giống số 1 người Serbia Novak Djokovic sẽ gặp Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp, 5).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.