Ro "béo" cầu trời Klose... bị loại khỏi World Cup 2014

30/10/2012 16:40 GMT+7

(TNO) Huyền thoại bóng đá Brazil là Ronaldo (biệt danh Ro "béo) thừa nhận, anh hy vọng tiền đạo kỳ cựu của tuyển Đức Miroslav Klose không thể tham dự World Cup 2014 do lo ngại... kỷ lục của mình bị phá.

(TNO) Huyền thoại bóng đá Brazil là Ronaldo (biệt danh Ro "béo) thừa nhận, anh hy vọng tiền đạo kỳ cựu của tuyển Đức Miroslav Klose không thể tham dự World Cup 2014 do lo ngại... kỷ lục của mình bị phá.

>> Người ngoài hành tinh" Ronaldo sắp thành võ sỹ sumo
>> Ronaldo chia tay kém vui
>> Huyền thoại mang tên Ronaldo

Ro "béo" cầu trời Klose... bị loại khỏi World Cup 2014
Klose có khả năng phá vỡ kỷ lục của Ronaldo - Ảnh: AFP

Ro 'béo" hiện đang giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup với 15 bàn thắng, hơn Miroslav Klose và huyền thoại bóng đá Đức Gerd Muller chỉ 1 bàn. Tuy nhiên, trong khi Gerd Muller đã thuộc về dĩ vãng, thì  Klose vẫn còn thi đấu, thậm chí đang tỏa sáng trong màu áo của Lazio với 7 pha lập công sau 9 vòng đấu ở Serie A năm nay.

Đáng nói hơn, dù đã qua tuổi 34 nhưng Klose hiện vẫn được HLV Joachim Loew của tuyển Đức trọng dụng ở các trận đấu chính thức ở vòng loại World Cup 2014. Đáp lại, chân sút của Lazio vẫn ghi bàn đều đặn và đang hy vọng được lần thứ 4 liên tiếp góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Brazil năm 2014.

Mới đây nhất, Klose vừa lập cú đúp trong trận hòa 4-4 của "Cỗ xe tăng" trước Thụy Điển ở vòng loại World Cup 2014 hồi giữa tháng này.

"Anh ta vẫn còn thi đấu, đúng không? Tôi hy vọng Đức không chọn anh ta ở World Cup 2014", Ronaldo nói trong một cuộc phỏng vấn báo giới hôm 30.10.

Theo AFP, Klose sẽ bước sang tuổi 36 vào năm 2014, nhưng nếu tiếp tục giữ vững phong độ ổn định, kinh nghiệm và khả năng ghi bàn bằng đầu của cựu chân sút Bayern Munich vẫn còn rất hữu ích cho tuyển Đức.

Đặc biệt hơn, kể từ khi ra mắt đội tuyển từ năm 2001 đến nay, tuyển Đức chưa một lần bại trận mỗi khi Klose ghi bàn. Hiện tại, Klose đang là một trong những cầu thủ gắn bó với tuyển Đức lâu dài nhất với 126 lần ra sân và 67 lần lập công, trong đó anh từng giành giải "Vua phá lưới" ở World Cup 2006 với 5 bàn thắng. 

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.