Rộ tin B.Bình Dương tiếp xúc với Vua phá lưới V-League 2015

16/11/2015 11:56 GMT+7

Thông tin này càng được củng cố, khi nhiều khả năng tiền đạo chủ lực của B.Bình Dương là Abass sẽ phải đợi đến hết giai đoạn 1 mới có thể trở lại sau chấn thương nặng ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2015.

Thông tin này càng được củng cố, khi nhiều khả năng tiền đạo chủ lực của B.Bình Dương là Abass sẽ phải đợi đến hết giai đoạn 1 mới có thể trở lại sau chấn thương nặng ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2015.

Tương lai của Patiyo (10) vẫn chưa xác định - Ảnh: Khả Hòa

Thông tin từ đại bản doanh CLB QNK.Quảng Nam phát ra khẳng định 80% Patiyo sẽ ở lại. Tuy nhiên, con số 20% còn lại vào lúc này cũng không phải là sự bảo đảm quá lớn, nhất là khi vua phá lưới V-League 2015 đang đưa ra đòi hỏi “quá hớp”.

Sau một mùa bùng nổ với 18 bàn thắng, giá trị của Patiyo đã tăng vọt. Trước khi rời Việt Nam về nước, cầu thủ này hét mức phí gia hạn hợp đồng lên đến 160 ngàn đô la Mỹ, kèm mức lương là 16 ngàn đô la mỗi tháng.

Với đòi hỏi mà như nhận xét là chỉ có sắm “máy in tiền mới đủ thỏa mãn”, lãnh đạo QNK.Quảng Nam đang kiên trì đàm phán với giới hạn cuối cùng là 120 ngàn đô la Mỹ tiền lót tay và mức lương là 12 ngàn đô la.

Trong hoàn cảnh ấy, rộ lên thông tin nhà đương kim vô địch V-League 2 mùa qua là Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) đã tiếp xúc với Patiyo. Tuy nhiên, có vẻ như tất cả chỉ mới là thủ “dạm ngõ”, chưa nói lên điều gì.

Vua phá lưới V-League 2015 đi bóng trong trận gặp HAGL - Ảnh: Minh Trần

Tân Tổng giám đốc B.Bình Dương, ông Lê Hồng Cường cho biết: “Có người giới thiệu với chúng tôi về Patiyo, nhưng chưa khẳng định điều gì hết vì đây cũng chỉ là một trong những cái tên trong danh sách cân nhắc của B.Bình Dương.

Chắc chắn B.Bình Dương sẽ mua một trung phong ngoại trong lúc chờ Abass tìm lại phong độ. Nhưng đó có thể sẽ là một cái tên hoàn toàn mới chứ không hẳn là người đang đá tại V-League”.

Được biết, QNK.Quảng Nam cũng đã có những tính toán cho phương án 2, khi vừa làm thủ tục nhập cảnh cho một loạt ngoại binh đến từ Nigeria, Senegal, Ghana. Theo lãnh đạo nơi đây, tất cả đều là những cái tên được kiểm tra kỹ lưỡng qua băng hình và sẽ có mặt tại Việt Nam vào đầu tháng 12 để thử việc. 

Trao đổi với PV Thanh Niên, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định “sau tất cả những tính toán ngoại binh, QNK.Quảng Nam sẽ chỉ đặt mục tiêu cho mùa bóng 2016 sau khi kết thúc đàm phán với Patiyo”. Khả năng này, ít nhất sẽ phải đợi 10 ngày nữa khi chân sút này trở lại Việt Nam như đã hẹn.

Con số 160 ngàn đô la Mỹ tiền lót tay và lương 16 ngàn đô la được cho là gấp đôi những gì mà Patiyo nhận ở mùa trước trong màu áo QNK.Quảng Nam. Quyết tâm của tiền đạo này càng cao khi mới nhất đã chia tay người đại diện thân thuộc để kiên trì cho mức giá mà anh cho rằng xứng đáng với năng lực của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.