Rộ tin cựu cảnh sát Mỹ trong vụ George Floyd bị bạn tù đâm

Khánh Như
Khánh Như
25/11/2023 20:36 GMT+7

Nguồn tin của AP và The New York Times đã xác nhận thông tin trên, trong khi giới chức nhà tù từ chối cung cấp thêm thông tin về tù nhân bị đâm.

Ông Derek Chauvin, cựu cảnh sát TP.Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ), người bị kết án giết người đàn ông da màu tên George Floyd hồi năm 2020, đã bị đâm trong nhà tù liên bang hôm 24.11 và bị thương nặng, theo các nguồn tin của AP.

Hồi năm 2020, ông Floyd bị ông Chauvin, khi đó còn là cảnh sát, dùng đầu gối đè đến ngạt thở trong 9 phút trong tư thế bị còng tay đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên toàn thế giới. Khi đó, nhiều người biểu tình để phản đối sự phân biệt chủng tộc đối với người da màu.

Rộ tin cựu cảnh sát Mỹ trong vụ giết George Floyd bị bạn tù đâm - Ảnh 1.

Cựu cảnh sát Derek Chauvin

AP

Tờ The New York Times cũng dẫn 2 nguồn tin khác cho biết ông Chauvin đã bị bạn tù đâm. Cục Nhà tù Liên bang Mỹ sau đó xác nhận 1 tù nhân không rõ danh tính đã bị hành hung tại Viện Cải huấn Liên bang ở Tucson (bang Arizona), nhưng từ chối xác nhận đó có phải là ông Chauvin hay không.

Cơ quan này cho biết các nhân viên của nhà tù đã phản ứng trước vụ tấn công và "khởi động các biện pháp cứu sống" cho người bị đâm. Nạn nhân đã được khẩn cấp đưa đến bệnh viện để điều trị.

Không có nhân viên nào bị thương và vụ việc không gây nguy hiểm cho công chúng. Người phát ngôn của Cục Nhà tù Liên bang Mỹ cho biết họ sẽ không bổ sung thêm thông tin nào.

Phạm nhân Chauvin đang thụ án liên bang 21 năm vì vi phạm quyền công dân của ông Floyd, đồng thời bị phạt tù 22 năm rưỡi vì tội giết người theo bản án được tòa án bang Minnesota đưa ra.

Hôm 20.11, Tòa án Tối cao Mỹ đã từ chối xét xử đơn kháng cáo của ông Chauvin. Đơn đã được đệ trình sau khi tòa phúc thẩm bang Minnesota giữ nguyên bản án giết người đối với ông Chauvin và từ chối yêu cầu xét xử lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.