Ronaldo chơi mờ nhạt, Bồ Đào Nha bị Iceland cầm hòa

15/06/2016 03:54 GMT+7

Nani mở tỷ số cho Bồ Đào Nha nhưng Iceland đã xuất sắc gỡ hòa 1-1 trong trận đấu không mấy hấp dẫn.

Lần đầu tiên góp mặt ở vòng chung kết EURO, Iceland sẽ gặp Bồ Đào Nha trong trận ra quân của họ tại St.Etienne vào rạng sáng 15.6 và HLV Lagerback hy vọng việc hạn chế không gian hoạt động của Ronaldo có thể giúp đội bóng của ông giành được một kết quả tích cực.
Ông cho biết: “Anh ta là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bạn không bao giờ có thể tự tin là bạn sẽ ngăn chặn được anh ta. Anh ta rất nguy hiểm khi ở gần khu vực 16,50m với tốc độ cả khi có bóng lẫn không bóng. Nhưng chúng tôi đã vô hiệu hóa anh ta khá tốt khi tôi còn dẫn dắt Thụy Điển vì vậy bây giờ tôi hy vọng chúng tôi có thể làm được điều tương tự”.
Bồ Đào Nha (bên phải) trong trận thắng Iceland 5-3 năm 2011 AFP
Thật vậy, Ronaldo đã không thể ghi bàn vào lưới của Thụy Điển trong 2 lần họ gặp nhau ở vòng loại World Cup 2010 và giờ đây, HLV Lagerback tin rằng cách chơi pressing mạnh mẽ của Iceland sẽ tiếp tục “đóng băng” Ronaldo trong trận đấu này. Tuy nhiên, ông cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Bồ Đào Nha không chỉ có Ronaldo mà họ còn là “một đội bóng tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ thấy Bồ Đào Nha giỏi như vậy”.
Ý ông Lagerback muốn nói đến sự tự tin, năng động cùng sự pha trộn tuyệt vời giữa sức trẻ (William Carvalho, Danilo, Mario…) và kinh nghiệm (Moutinho, Silva) trong hàng tiền vệ của Bồ Đào Nha. Và với cách chơi như hiện nay, "Bồ" thường ghi được nhiều bàn thắng.
Tất nhiên, bóng đá Iceland cũng đang sở hữu một thế hệ vàng, với Sigurdsson, Sigthorsson, Gunnarsson, Finnbogason… đã chơi cùng với nhau trong suốt một thập niên qua ở mọi cấp độ đội tuyển. Thế nhưng, việc thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế có thể sẽ trở thành rào cản cho những tham vọng của họ. Trong đội hình của Iceland chỉ có 5 cầu thủ đang chơi bóng ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, còn phong độ đỉnh cao của lão tướng Gudjohnsen (37 tuổi) đã là một ký ức xa xôi.
Dù vậy, Bồ Đào Nha cũng không hề xem thường đối thủ của họ khi hậu vệ Cedric cho rằng: “Iceland có một đội hình rất mạnh mẽ và đó sẽ là một trận đấu khó khăn. Họ chơi tốt trong phòng thủ và điều đó sẽ khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm ra một con đường dẫn đến khung thành”. Thế nên, chỉ khi nào đôi chân của Ronaldo tỏa ra đủ sức nóng để làm tan băng giá thì lúc đó Bồ Đào Nha mới có thể nghĩ đến chiến thắng.
Hai đội từng hailần gặp nhau trong khuôn khổ vòng loại EURO 2012 và chiến thắng đều thuộc về Bồ Đào Nha (3-1 và 5-3). Tại EURO 2016, ngoại trừ Postiga, các cầu thủ Bồ Đào Nha từng xé lưới Iceland trong 2 lần đối đầu ở quá khứ đều có tên trong đội hình đến Pháp. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.