Ronaldo họp báo chớp nhoáng sau trận thắng Ghana

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/11/2022 10:40 GMT+7

Cristiano Ronaldo chỉ dự họp báo chớp nhoáng sau trận Bồ Đào Nha thắng Ghana 3-2 ở bảng H World Cup 2022 kết thúc rạng sáng nay (25.11).

Trong cuộc họp báo, CR7 nói rằng chương sự nghiệp của anh tại M.U đã đóng lại và không muốn nói gì thêm. Trước trận gặp Ghana, Ronaldo nói rằng đã bỏ những rắc rối gần đây của mình tại M.U sau lưng để tập trung cho tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2022.

Ronaldo tiếp tục lập kỷ lục khi ghi bàn tại World Cup 2022

AFP

Anh chính là người khai thông bế tắc cho Bồ Đào Nha khi mang về quả phạt đền ở phút 65 và tự mình thực hiện thành công. Pha lập công này giúp Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ liên tiếp, vượt qua huyền thoại Pele, Uwe Seeler và Miroslav Klose, những người đã ghi bàn trong 4 kỳ World Cup.

CR7 chào đón các phóng viên có mặt bằng một cuộc họp báo dài 2 phút, trong đó anh ấy trả lời 1 câu hỏi, mặc dù được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận ra quân bảng H của tuyển Bồ Đào Nha.

"Đó là một khoảnh khắc tuyệt đẹp, kỳ World Cup thứ 5 của tôi, chúng tôi đã thắng và khởi đầu thuận lợi. Đó là một chiến thắng rất quan trọng, chúng tôi biết trận đầu tiên rất quan trọng, nhưng kỷ lục thế giới cũng là điều làm tôi rất tự hào", Ronaldo nói.

Ronaldo và Bồ Đào Nha đã có khởi đầu thuận lợi

AFP

Trước trận tuyển Bồ Đào Nha gặp Ghana vài ngày, M.U đã thông báo Ronaldo sẽ ra đi sau khi anh chỉ trích CLB và HLV Erik ten Hag trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Nhưng anh đã không có dấu hiệu căng thẳng nào sau kết thúc cay đắng ở Old Trafford khi cùng Joao Felix và ngôi sao đang lên Rafael Leao lập công mang về chiến thắng cho tuyển Bồ Đào Nha.

"Đó là một bước quan trọng, đó là một tuần kết thúc chương này. Nó đã khép lại và chúng tôi muốn bắt đầu một cách thuận lợi. Tôi có thể giúp đội của mình và tất cả những thứ còn lại không thành vấn đề", Ronaldo nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.