Rooney ‘nổ súng’, M.U chiếm ngôi đầu bảng

04/11/2015 07:09 GMT+7

(TNO) Wayne Rooney đã có pha đánh đầu thành công giúp ‘Quỷ đỏ’ Manchester United (M.U) giành chiến thắng tối thiểu trước đội khách CSKA Moscow tại bảng B Champions League rạng sáng nay (4.11, giờ VN).

(TNO) Wayne Rooney đã có pha đánh đầu thành công giúp ‘Quỷ đỏ’ Manchester United (M.U) giành chiến thắng tối thiểu trước đội khách CSKA Moscow tại bảng B Champions League rạng sáng nay (4.11, giờ VN).

Rooney (trái) vẫn có mặt trong đội hình xuất phát của M.U - Ảnh: AFP

Đối diện với nhiều chỉ trích về phong độ trong thời gian qua nhưng Rooney vẫn được HLV Van Gaal trao cơ hội trong trận tiếp đón CSKA Moscow trên sân nhà Old Trafford đêm qua. 

Chỉ khác một chút là Rooney phải nhường vị trí mũi nhọn trên hàng công cho Anthony Martial và rút xuống đá hộ công ngay sau lưng tiền đạo 19 tuổi này. Dù thay đổi thế nhưng hàng công của “Quỷ đỏ” vẫn tỏ ra thiếu sắc bén trong các pha phối hợp và chớp thời cơ. 

Giống như những trận đấu trước, M.U có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội và làm chủ thế trận. Bóng liên tục được đẩy ra hai cánh với sự cơ động của Mata và cầu thủ trẻ Lingard nhưng những đường chuyền đều không vượt qua được hàng hậu vệ kín kẽ của CSKA. 

"Quỷ đỏ" chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian trận đấu - Ảnh: Reuters

Phút 35, Marcos Rojo trong pha lên tham gia tấn công gây tiếc nuối cho người hâm mộ khi sút hỏng đường chuyền của Ashley Young trong gang tấc. 

Hiệp 1 kết thúc và đội chủ nhà chỉ chiếm ưu thế ở lối chơi còn bàn thắng thì vẫn chưa chịu đến với họ. Martial có trận đấu không tốt khi thường xuyên bị 2-3 cầu thủ của đối phương “chăm sóc” đặc biệt.

Đội khách CSKA Moscow chủ động chơi phòng ngự dày đặc, nhường thế trận cho M.U nên hầu như suốt hiệp 1 thủ thành De Gea khá rảnh tay.

Martial được thay bằng Fellaini - Ảnh: Reuters

Ngay khi hiệp hai bắt đầu, các học trò của ông Van Gaal đẩy nhanh tốc độ tấn công khiến hàng hậu vệ CSKA Moscow vất vả chống đỡ. Lingard là ngôi sao sáng nhất trên sân khi liên tục dẫn bóng lắt léo và có nhiều đường chuyền nguy hiểm.

Để tạo đột biến, phút 66 HLV người Hà Lan quyết định tung Fellaini thay thế Martial. Nhà cầm quân người Hà Lan muốn tận dụng chiều cao vượt trội của tiền vệ tóc xù này qua lối chơi bóng bổng. Tuy nhiên vì thường xuyên ngồi dự bị nên Fellaini chơi không mấy nổi bật với những pha xử lý lúng túng, vụng về. 

Trong khi đó, khung thành De Gea bị đe dọa với đòn phản công bất ngờ từ đội khách. Nếu không có Smalling xông xáo cản phá thì Seydou Doumbia đã dễ dàng mở tỷ số cho đội khách. 
Rooney đánh đầu ghi bàn, chấm dứt cơn khát kéo dài hơn 300 phút - Ảnh: Reuters

Khi đội chủ nhà tưởng chừng có trận hòa thứ tư liên tiếp thì ở phút 79, đội trưởng 30 tuổi Rooney đã đánh đầu dứt khoát mở tỷ số cho đội chủ sân Old Traford sau đường chuyền như đặt của Lingard. Rooney như vỡ òa bởi anh đã chấm dứt hơn 300 phút “tịt ngòi” của M.U trên mọi đấu trường. 

Dù một số khán giả bỏ về rất sớm do bất mãn với lối chơi không mấy xuất sắc của thầy trò Van Gaal nhưng quan trọng là M.U đã trở lại quỹ đạo chiến thắng sau 4 trận hòa liên tiếp. 

Cũng trong loạt đấu bảng B đêm qua, Wolfsburg bất ngờ thất bại 0-2 trước PSV Eindhoven. Với kết quả này, M.U đang tạm dẫn đầu bảng với 7 điểm và nhiều cơ hội lọp vào vòng trong, PSV Eindhoven giữ vị trí thứ 2 trong khi đó CSKA Moscow đứng cuối bảng với 4 điểm.

Kết quả loạt trận Champions League diễn ra rạng sáng 4.11:
Bảng A:
Real Madrid 1 - 0 PSG
Shakhtar Donestk 4 - 0 Malmo
Bảng B: 
M.U 1 - 0 PSV
PSV 2 - 0 Wolfsburg 
Bảng C:
Astana 0 - 0 Atletico Madrid
Benfica 2 - 1 Galatasaray
Bảng D:
Moenchengladbach 1 - 1 Juventus
Sevilla 1 - 3 Man City
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.