Samson giữ kỷ lục 21 tỉ đồng

31/12/2011 00:14 GMT+7

Mùa bóng 2012 sẽ chính thức khai diễn chiều nay. So với mọi năm, cuộc chuyển nhượng cầu thủ nội lẫn ngoại năm nay không rầm rộ. Hầu hết các CLB đều chọn phương án thỏa thuận an toàn, sau đó lặng lẽ lấy người, tránh sự chú ý của các đội khác. Dẫu vậy, trước khi trái bóng lăn cũng có hơn chục trường hợp nổi đình đám với con số từ 8 tỉ đồng trở lên.

Mùa bóng 2012 sẽ chính thức khai diễn chiều nay. So với mọi năm, cuộc chuyển nhượng cầu thủ nội lẫn ngoại năm nay không rầm rộ. Hầu hết các CLB đều chọn phương án thỏa thuận an toàn, sau đó lặng lẽ lấy người, tránh sự chú ý của các đội khác. Dẫu vậy, trước khi trái bóng lăn cũng có hơn chục trường hợp nổi đình đám với con số từ 8 tỉ đồng trở lên.

Đứng đầu danh sách là Samson, cựu cầu thủ của Cao su Đồng Tháp. Khi mùa giải 2011 còn đang diễn ra có tin Samson sang thi đấu ở Tây Ban Nha, nhưng phía Hà Nội T&T đã trưng ra bản hợp đồng ghi nhớ có chữ ký của cầu thủ này. Thế là Samson vẫn tiếp tục ở lại với bóng đá VN nhưng đội của bầu Hiển cũng phải trả khoản tiền lót tay lên đến 1 triệu USD, tương đương 21 tỉ đồng. Xếp thứ nhì về số tiền chính là thủ môn Mạnh Dũng từ Thanh Hóa về Vissai Ninh Bình (thay cho Đinh Hoàng La trước đó chuyển đến Becamex Bình Dương) với giá 12 tỉ đồng, trong đó 5 tỉ là khoản tiền thủ môn từng chơi cho Hải Phòng và Thể Công phải đền bù cho việc phá hợp đồng với đội bóng xứ Thanh.

 

Những hợp đồng có giá 9 tỉ thuộc về thủ môn tuyển VN Bùi Tấn Trường từ Đồng Tháp về Sài Gòn FC, hậu vệ tuyển VN Đoàn Việt Cường từ HAGL về Navibank Sài Gòn và tiền đạo Nguyễn Việt Thắng từ Ninh Bình về Bình Dương. Những bản hợp đồng có giá 8 tỉ thuộc về tiền đạo U.23 Hoàng Đình Tùng từ Thanh Hóa về Hải Phòng, Nguyễn Tăng Tuấn từ HAGL về Bình Dương, tiền vệ nhập tịch Nguyễn Rogerio từ Đà Nẵng về Sài Gòn FC.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.