Samsung nói gì sau khi bị tố gian lận chụp ảnh mặt trăng?

20/03/2023 16:36 GMT+7

Sau khi một Redditor đăng tải bằng chứng chứng minh những chiếc điện thoại như Galaxy S23 Ultra sẽ tạo ra các bức ảnh mặt trăng giả, Samsung đã đưa ra phản hồi của mình.

Theo BGR, Samsung giải thích các thuật toán chụp ảnh mặt trăng, cho biết các điện thoại cao cấp của họ sử dụng tính năng Scene Optimizer để cải thiện hình ảnh thu được. Cụ thể, tính năng cho phép trí tuệ nhân tạo (AI) tăng cường ảnh chụp mặt trăng. Scene Optimizer là tính năng ra mắt lần đầu tiên với dòng Galaxy S21 và người dùng có thể tắt nó nếu muốn.

Samsung nói gì sau "scandal" chụp ảnh mặt trăng giả? - Ảnh 1.

Những chiếc Galaxy S23 Ultra được Samsung tập trung quảng bá khả năng chụp ảnh mặt trăng phi thường

CHỤP MÀN HÌNH

Nói về cách chụp ảnh mặt trăng, Samsung cho biết khi người dùng chụp mặt trăng, hệ thống camera trên thiết bị Galaxy sẽ khai thác công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên học sâu cũng như xử lý đa khung hình để nâng cao hơn nữa các chi tiết. Samsung sử dụng một công nghệ gọi là Super Resolution để chụp hơn 10 ảnh mặt trăng ở mức thu phóng 25 lần trở lên, quá trình này sẽ loại bỏ độ nhiễu và tăng cường độ rõ nét.

Công nghệ Super Resolution giúp tạo ra hình ảnh thông qua bố cục nhiều khung hình. Khi bật Scene Optimizer và mặt trăng đã được nhận dạng là một vật thể, máy ảnh sẽ mang đến cho người dùng hình ảnh sáng và rõ ràng thông qua công cụ nâng cao chi tiết của Scene Optimizer dựa trên công nghệ Super Resolution.

Samsung nói gì sau "scandal" chụp ảnh mặt trăng giả? - Ảnh 2.

Sự khác biệt khi Scene Optimizer được tắt và bật

SAMSUNG

Hơn nữa, Samsung giải thích rằng họ đã đào tạo các thuật toán học máy (ML) của mình trên các hình dạng mặt trăng khác nhau, vì vậy nó có thể nhận ra tất cả hình dạng của mặt trăng. Nhưng AI sẽ không nhận ra mặt trăng nếu các vật thể chặn nó. Sau khi nhận ra mặt trăng, điện thoại Galaxy S sẽ điều chỉnh độ sáng "để hiển thị mặt trăng rõ ràng hơn trong khi vẫn duy trì độ sáng tối ưu".

Nếu mặt trăng ở mức độ sáng phù hợp và người dùng chụp ảnh, các thuật toán sẽ mang lại hình ảnh mặt trăng rõ nét nhất có thể. Đầu tiên, Scene Optimizer xác nhận lại xem có áp dụng công cụ nâng cao chi tiết thông qua xử lý AI hay không. Tiếp theo, máy ảnh sẽ chụp nhiều ảnh rồi tổng hợp chúng thành ảnh duy nhất, sáng và giảm nhiễu.

Samsung nói gì sau "scandal" chụp ảnh mặt trăng giả? - Ảnh 3.

AI của Samsung phát hiện mặt trăng trong ảnh trước khi áp dụng Scene Optimizer

SAMSUNG

Sau khi quá trình xử lý đa khung hình diễn ra, máy ảnh khai thác thêm công cụ nâng cao chi tiết AI dựa trên khả năng học sâu của Scene Optimizer để loại bỏ các nhiễu còn lại và tăng cường chi tiết hình ảnh hơn nữa. Dường như đây là phần chịu trách nhiệm cho những bức ảnh mặt trăng giả mà mọi người thấy từ người dùng Reddit.

Samsung kết thúc bài đăng trên blog với lời hứa sẽ cải thiện Scene Optimizer và cho biết họ sẽ tiếp tục nâng cấp những bức ảnh về mặt trăng, tránh bất kỳ sự nhầm lẫn tiềm ẩn nào có thể xảy ra giữa hành động chụp ảnh mặt trăng thật và ảnh mặt trăng, khiến mọi người khó phát hiện ra nó hơn.

Samsung nói gì sau "scandal" chụp ảnh mặt trăng giả? - Ảnh 4.

Toàn bộ quá trình chụp ảnh mặt trăng giả

SAMSUNG

Vấn đề ở đây là, Samsung nên tắt Scene Optimizer theo mặc định và thông báo với khách hàng rằng những bức ảnh mặt trăng họ chụp có thể không phải là thật. Ngoài ra, công ty không nên sử dụng tính năng chụp mặt trăng trong quảng cáo cho đến khi điện thoại Galaxy S thực sự có thể chụp ảnh chất lượng cao về mặt trăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.