Sân Mỹ Đình sợ cỏ bị hỏng nếu bàn giao sớm cho khai mạc SEA Games 31

25/04/2022 14:36 GMT+7

Ban tổ chức thể thao dưới nước đẹp long lanh">SEA Games 31 đã giao cho Hà Nội phụ trách lễ khai mạc và bế mạc đại hội. Tuy nhiên, giữa Ban tổ chức TP.Hà Nội và Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình lại chưa có sự thống nhất về thời gian bàn giao mặt sân Mỹ Đình.

Theo kế hoạch, mặt sân Mỹ Đình sẽ được chuyển giao tạm thời cho Ban tổ chức lễ khai mạc SEA Games 31 là TP.Hà Nội, từ ngày 25 - 30.4 để Hà Nội tiến hành lắp đặt thiết bị và dựng sân khấu cũng như thử máy chiếu, chuẩn bị cho sự kiện diễn ra vào đêm ngày 12.5.

Tuy nhiên, Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình lại lo ngại mặt sân sẽ bị hỏng cỏ nếu lắp đặt sớm, ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu trận tranh ba - tư và trận chung kết môn bóng đá nam vào ngày 22.5. Nên khu liên hợp muốn phía Hà Nội lắp đặt trước lễ bế mạc khoảng 6 ngày, thay vì 12 ngày.

Các diễn viên tập luyện chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Lãnh đạo Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho biết: “Để dàn dựng sân khấu, nhà tổ chức sẽ phải đặt các miếng fuvi lên mặt cỏ. Tác động của các tấm fuvi này có thể khiến cỏ bị chết vì các công nhân của khu liên hợp không thể tiến hành chăm sóc được như mọi khi. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, mặt sân Mỹ Đình sau khi có ý kiến từ các nơi, đã được chúng tôi chăm sóc rất cẩn thận. Nếu thời gian không được tưới nước, bón phân bị kéo dài, cỏ dĩ nhiên sẽ không thể xanh tốt. Và như vậy, bóng đá sẽ tổ chức như thế nào đây? Nếu các đội phản ánh thì ai sẽ chịu trách nhiệm?”.

Màn chèo thuyền

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Mặt cỏ sân Mỹ Đình hồi tháng 9.2021

HOÀNG QUÂN

Dự kiến, trong tuần này, Ban tổ chức lễ khai mạc và Khu liên hợp sẽ có cuộc họp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng. Lãnh đạo Bộ sẽ lắng nghe ý kiến của các bên và đưa ra quyết định cuối cùng.

Lễ khai mạc SEA Games 31 có chủ đề “Chào đón Đông Nam Á”, dự kiến kéo dài 120 phút từ 19 giờ ngày 12.5 tại sân Mỹ Đình; còn lễ bế mạc tổ chức tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Mỹ Đình vào tối 23.5, với chủ đề "Hội tụ để tỏa sáng".

Đài lửa sân Mỹ Đình được chạy thử nghiệm

HOÀNG QUÂN

Tổng đạo diễn lễ khai mạc, nghệ sĩ Trần Ly Ly cho hay: “Chúng tôi kết hợp công nghệ trình chiếu hình ảnh đồ họa (Mapping), công nghệ thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality - AR), công nghệ thực tế mở rộng (Extended Reality - EX) trong nghệ thuật trình diễn. Đây là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, đã từng được sử dụng ở nhiều sự kiện quan trọng của thế giới. Song cũng gây khó khăn rất lớn cho chúng tôi, bởi không dễ có một công ty công nghệ có đầy đủ máy chiếu để sử dụng chiếu trên 7.000 m2 của sân Mỹ Đình”.

Theo thông báo của Ban tổ chức SEA Games 31, lễ khai mạc sẽ không bán vé mà phát hành giấy mời (khoảng 20.000 giấy mời). Ban tổ chức T.Ư sẽ là đơn vị, quản lý, phát hành và phân phối toàn bộ giấy mời lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31 cũng như vé và giấy mời trận tranh huy chương đồng, trận tranh huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31. Tùy vào thực tế, nếu U.23 Việt Nam vào được trận chung kết, có thể Ban tổ chức SEA Games 31 sẽ bán với số lượng khoảng 30.000 vé, giá không vượt quá 1.200.000 đồng/vé (dự kiến các khung giá vé gồm mệnh giá 300,000 đồng, 500.000 đồng, 700.000 đồng và 900.000 đồng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.