Sáng nay nhiều người Hà Nội đi đường phải quay về vì thiếu 'dấu phường'

Trần Cường
Trần Cường
10/08/2021 10:19 GMT+7

Ngày thứ 2 TP.Hà Nội siết chặt quản lý người đi đường với hàng loạt loại giấy tờ theo quy định, nhiều người chưa kịp chuẩn bị đủ giấy tờ theo quy định trước đó đã phải quay về bổ sung.

Sáng 10.8, ngày thứ 2 TP.Hà Nội siết chặt kiểm soát người đi đường nhằm đẩy mạnh phòng dịch trong thời gian giãn cách xã hội, hàng trăm chốt kiểm dịch cơ động vẫn được triển khai ở khắp các phường, xã để kiểm soát người dân ra ngoài theo chỉ đạo của thành phố.
Từ sáng sớm, lực lượng chức năng các phường đã huy động lực lượng kiểm soát, dù nhiều địa bàn có mưa.

Người Hà Nội bối rối dưới cơn mưa vì giấy đi đường thiếu con dấu của phường

Sáng 10.8, Hà Nội có mưa trên diện rộng, tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn ra quân kiểm soát người đi đường

Ảnh Trần Cường

Theo ghi nhận của phóng viên tại chốt kiểm soát đặt trên đường Đào Tấn (P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội), hàng dài phương tiện bị chặn lại để kiểm tra giấy tờ đi đường. Nhiều trường hợp không đủ điều kiện, lực lượng chức năng yêu cầu quay về để chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

Nhiều chốt kiểm soát vẫn xảy ra hiện tượng ùn ứ khi dừng phương tiện kiểm tra

Ảnh Trần Cường

Làm nhiệm vụ tại chốt, trung tá Phạm Huy Quảng, cán bộ Công an P.Cống Vị, cho biết nhằm giảm ùn tắc tại chốt, lực lượng chức năng giảm kiểm tra ô tô, chỉ kiểm tra đột xuất những trường hợp nghi ngờ vi phạm, xe tải, xe luồng xanh vì ô tô có khoang riêng nên việc dừng xe, mở kính, lây nhiễm xung quanh sẽ giảm.
Đối với xe máy, lực lượng chức năng cũng dần thanh lọc và hạn chế, chỉ ai nghi ngờ vi phạm sẽ kiểm tra chứ không kiểm tra tràn lan, dễ gây ùn tắc.

Mỗi chốt có cách kiểm soát riêng, nhưng đều tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tránh xử phạt quá nhiều

Ảnh Trần Cường

Bác sĩ ơi! Làm sao tránh lây Covid-19 cho người thân? | Trò chuyện cùng chuyên gia trong đại dịch

Theo trung tá Quảng, trong ngày thứ 2 siết chặt, nhiều người chưa xin được dấu của UBND xã, phường nên không đủ điều kiện ra ngoài. Đối với những trường hợp này, lực lượng trực chốt sẽ yêu cầu quay về để chuẩn bị đầy đủ, chứ không xử phạt.
“Một số cơ quan nhà nước thì không cần xác nhận của chính quyền. Các doanh nghiệp sản xuất, xí nghiệp, cơ sở kinh doanh,... không có xác nhận của chính quyền sẽ buộc quay về chuẩn bị. Chúng tôi chỉ xử phạt trường hợp ra ngoài không cần thiết, không có giấy tờ gì”, trung tá Quảng cho hay.

Một nữ cán bộ Công an P.Cống Vị đội mưa kiểm soát người ra đường

Ảnh Trần Cường

Chưa chuẩn bị lịch trực, lịch làm việc, chị Vương Thị Lý (28 tuổi, trú Q.Ba Đình; làm phiên dịch cho một ngân hàng quốc tế tại Q.Hoàn Kiếm) bị lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu, trong khi hôm nay ngân hàng có cuộc họp quan trọng, chị không thể vắng mặt.
Theo chị Lý, trước đó công ty của chị đã có mẫu xác nhận đi đường cũ, còn xác nhận mới của UBND phường thì chưa nhận được. Mặc dù chiều qua, đơn vị mà chị này làm việc đã ra phường xin xác nhận nhưng chưa được đóng dấu.
“Sáng nay cơ quan có một cuộc họp rất lớn mà tôi là phiên dịch viên nên phải đến cuộc họp, nếu tôi không đến thì cuộc họp phải huỷ. Tôi có trình bày với các cán bộ rằng mình làm ở ngân hàng, có thể do trời mưa nên các cán bộ không để ý, mải kiểm soát”, chị Lý nói.

Nhiều trường hợp không đủ giấy tờ phải quay đầu

Ảnh Trần Cường

Cũng phải quay đầu, chị Nguyễn Thị Thu Trang, 43 tuổi, làm việc tại 1 đại lý máy bay trên địa bàn Q.Ba Đình, cho hay giấy xác nhận mới cơ quan cấp ngày hôm qua đã ra phường xin. Tuy nhiên, chị Trang đi làm theo ca nên chưa thể lên cơ quan lấy giấy được.
“Giấy mới đã có nhưng tôi không lên lấy được, ngày mai không biết phải đi làm như thế nào. Cung đường này, ngày mai tôi vẫn phải đi qua để đến cơ quan làm việc, nếu các cán bộ vẫn bắt quay đầu thì tôi không biết phải lên cơ quan kiểu gì để có thể lấy giấy đi đường mới? Thực ra theo như tôi nghĩ thì vẫn dùng theo mẫu cũ và sử dụng thêm chứng minh thư để xác nhận là được. Giấy tờ mới nếu cần thì phải có thời gian từ 2 - 3 ngày để chuẩn bị, chứ không mọi thứ quá gấp gáp các công ty không thể chuẩn bị hết được...”, chị Trang bày tỏ.

Nhiều trường hợp quay đầu xe do thiếu xác nhận của địa phương về lịch trực, lịch công tác

Ảnh Trần Cường

Trước đó, tối 8.8, UBND TP.Hà Nội yêu cầu siết chặt kiểm soát người dân ra đường. Người ra đường buộc  xuất trình căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và giấy đi đường theo mẫu quy định.
Yêu cầu bất ngờ của TP khiến các doanh nghiệp (DN), cơ quan, đơn vị trên địa bàn “trở tay không kịp”. Từ sáng qua, 9.8, nhiều DN, công ty trên địa bàn Hà Nội rất vất vả trong việc xây dựng lịch trực, lịch làm việc để mang hồ sơ ra phường xin xác nhận.

Dòng người đội mưa xuất trình giấy tờ đi đường

Ảnh Trần Cường

Trên cơ sở thực tiễn triển khai tại các địa bàn và tiếp thu ý kiến phản hồi từ người dân, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông, sáng 10.8, UBND TP.Hà Nội điều chỉnh quy định giấy đi đường, theo hướng người dân chỉ cần xuất trình giấy tờ tuỳ thân kèm theo giấy đi đường do thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp và chịu trách nhiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.