Sao HAGL trả lời tinh tế khi Công Phượng vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam

07/10/2023 10:17 GMT+7

Tiền vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh đã chia sẻ về những người bạn thân từng gắn bó ở HAGL.

Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn là những người bạn thân, cùng trưởng thành từ khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG. Đầu mùa 2023, 3 cái tên trong những người kể trên đã ra đi, trong khi Tuấn Anh vẫn chọn ở lại cống hiến cho đội bóng phố núi. Tiền vệ quê Thái Bình cũng là người thường xuyên được HLV Troussier gọi tập trung lên đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây.

Xuân Trường (đang đá cho CLB Hải Phòng) không có phong độ tốt nên vắng mặt lâu nay. Công Phượng ghi 1 bàn ở trận đấu gặp Palestine trong dịp FIFA Days tháng 9 nhưng cũng không được vị HLV người Pháp triệu tập lần này. Về việc các đồng đội cũ đang dần tụt lại phía sau, tiền vệ Tuấn Anh chia sẻ: "Mỗi HLV có một triết lý khác nhau, có những con người phù hợp khác nhau, chưa kể đến vấn đề phong độ của từng cầu thủ trong mỗi giai đoạn nữa. Tôi nghĩ rằng, sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau cả, mà là những con người phù hợp, trong từng giai đoạn phù hợp".

Sao HAGL trả lời tinh tế khi Công Phượng vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Tuấn Anh (11) là cầu thủ duy nhất của HAGL được lên đội tuyển Việt Nam trong tháng 10

VFF

Rời HAGL, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chọn đầu quân cho CLB Seoul E-land (Hàn Quốc). Mới đây, tiền đạo quê Hải Dương cũng đã trở lại V-League để khoác áo CLB Nam Định. Tuấn Anh cũng bày tỏ quan điểm về chuyến xuất ngoại của đồng đội cũ: "Toàn mới về nước và chúng tôi cũng đã có cơ hội để nói chuyện. Về thất bại hay thành công thì tùy quan điểm mỗi người. Nếu dựa trên quan điểm cá nhân, mỗi người sẽ đưa ra một mục tiêu nhất định và chỉ cần cá nhân họ đạt được thì đã thành công rồi. Còn sự thành công, đối với mỗi người là khác nhau. Ngay cả tôi, tôi cũng không thể nói là thành công hay thất bại được".

Trong đợt tập trung lần này, HLV Troussier trao cơ hội cho khá nhiều cầu thủ trẻ. Đó là những gương mặt nổi bật thuộc lứa U.23 Việt Nam. Vị HLV người Pháp muốn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong nội bộ đội tuyển, cũng như tìm ra thêm những gương mặt mới. "Các bạn trẻ có sự hòa nhập và va chạm rất tốt. Các em khá tự tin khi tập luyện cùng các cầu thủ lớn tuổi hơn. Khả năng các cầu thủ trẻ có thể thi đấu tốt trong giai đoạn sắp tới là rất cao, vì các em có nhiều cơ hội", tiền vệ sinh năm 1995 cho biết.

Sao HAGL trả lời tinh tế khi Công Phượng vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Công Phượng ghi bàn đẹp mắt vào lưới Palestine (hồi tháng 9) nhưng không được gọi tập trung đội tuyển Việt Nam ở tháng 10

MINH TÚ

Đội tuyển Việt Nam sẽ đấu giao hữu với đội Trung Quốc (10.10), Uzbekistan (13.10) và Hàn Quốc (17.10). Sao HAGL đặt mục tiêu: "Ba đối thủ trong loạt giao hữu sắp tới đều rất mạnh. Cá nhân tôi mong mình được ra sân và có màn trình diễn tốt, vì không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp đội mạnh".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.