Sắp được vào NATO trước, Phần Lan trấn an Thụy Điển trước nguy cơ bị bỏ lại

20/03/2023 07:33 GMT+7

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho rằng Thụy Điển sẽ không gặp nguy cơ an ninh nếu Phần Lan gia nhập NATO trước.

Phần Lan và Thụy Điển cùng đệ đơn gia nhập NATO sau khi xung đột bùng phát giữa Nga và Ukraine hồi tháng 2.2022. Việc này đòi hỏi sự phê chuẩn của toàn bộ 30 thành viên nhưng Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai nước còn lại chưa đồng ý.

Sắp được vào NATO trước, Phần Lan trấn an Thụy Điển trước nguy cơ bị bỏ lại - Ảnh 1.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto bắt tay Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tại Ankara ngày 17.3

REUTERS

Sau quá trình đối thoại, Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đồng ý sẽ không phản đối việc kết nạp Phần Lan vào NATO, nhưng trường hợp của Thụy Điển còn phải chờ thêm, dẫn đến khả năng Phần Lan sẽ được gia nhập trước Thụy Điển, theo AP.

Một số chuyên gia chính sách an ninh cho rằng nếu quá trình kết nạp kéo dài, nó có thể khiến Thụy Điển rơi vào tình huống dễ tổn thương về quân sự tại khu vực biển Baltic.

Thổ Nhĩ Kỳ thông đường cho Phần Lan gia nhập NATO trước Thụy Điển

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn đăng trên đài SVT của Thụy Điển ngày 19.3, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto nói: "Có khả năng Phần Lan sẽ gia nhập NATO trước Thụy Điển. Chúng tôi có nên từ chối sự phê chuẩn của Thổ Nhĩ Kỳ? Việc đó nghe có vẻ điên rồ. Sẽ thật sự là một tình huống cực kỳ khó khăn nếu chúng tôi nói không với Ankara".

Khi quyết định xin gia nhập NATO vào tháng 5.2022, Phần Lan và Thụy Điển đã cam kết sẽ nỗ lực để trở thành thành viên cùng lúc. Tuy nhiên, Tổng thống Niinisto nói rằng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu nằm trong quyền quyết định của hai nước Bắc Âu. Trong khi ở trường hợp này, "việc phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Phần Lan lại nằm trong tay của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary".

Hôm 17.3, ông Niinisto có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và được Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thông báo sẽ xúc tiến phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan, nhưng phần của Thụy Điển còn phải chờ giải quyết các mâu thuẫn giữa hai nước.

Tổng thống Erdogan ngày 17.3 nói rằng Ankara sẽ tiếp tục thảo luận với Stockholm về các vấn đề liên quan đến khủng bố và việc Thụy Điển trở thành thành viên NATO sẽ phụ thuộc trực tiếp vào các biện pháp được đưa ra.

Quá trình phê chuẩn của Hungary đã bị đình trệ tại quốc hội kể từ tháng 7.2022, và vào tháng 2, Thủ tướng Viktor Orban cáo buộc Phần Lan và Thụy Điển lan truyền "những lời dối trá trắng trợn" về dân chủ và pháp quyền ở Hungary. Tuy nhiên, giới nghị sĩ đảng cầm quyền Hungary tuần trước cho hay sẽ phê chuẩn nỗ lực của Phần Lan trước Thụy Điển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.