Sau hàng loạt người nổi tiếng bị deepfake tạo hình ảnh khiêu dâm, dự thảo luật mới được công bố

17/04/2024 11:39 GMT+7

Việc tạo ra phim khiêu dâm bằng công nghệ deepfake sẽ bị buộc tội hình sự ở Anh và xứ Wales khi mối lo ngại ngày càng tăng về việc sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để bóc lột và quấy rối phụ nữ. Taylor Swift và nữ diễn viên Ấn Độ Rashmika Mandanna là 2 trong số những nghệ sĩ nổi tiếng bị làm giả ảnh, video theo hình thức này.

Theo dự thảo luật, bất kỳ ai tạo ra hình ảnh hoặc video khiêu dâm deepfake (phương pháp AI tiên tiến sử dụng nhiều lớp thuật toán máy học để học hỏi từ dữ liệu phi cấu trúc như khuôn mặt con người, chuyển động vật lý và giọng nói) về người khác mà không có sự đồng ý của họ sẽ phải đối mặt với tội hình sự và mức phạt không giới hạn. Bộ Tư pháp Vương quốc Anh vừa công bố dự thảo luật này hôm 16.4, theo CNN.

Video giả mạo Taylor Swift lan truyền trên mạng xã hội

Video giả mạo Taylor Swift lan truyền trên mạng xã hội

FRANCE 24

Laura Farris, Bộ trưởng Bộ Bảo vệ nạn nhân Vương quốc Anh, nói với ITV hôm 16.4 rằng 2 quốc gia thuộc Vương quốc Anh sẽ là những nước đầu tiên trên thế giới cấm việc tạo ra các tác phẩm deepfake về tình dục.

Theo dự thảo luật, nội dung như vậy sẽ bao gồm cả hình ảnh khiêu dâm và ảnh khỏa thân, cho dù đối tượng có tham gia vào hành vi khiêu dâm hay không.

Chính phủ Scotland và Bắc Ireland có trách nhiệm thông qua các luật liên quan. Họ không trả lời câu hỏi của CNN về việc liệu 2 nước có dự định đưa ra các quy định tương tự hay không.

Hành vi phạm tội này ở Anh và xứ Wales sẽ được đưa ra, thông qua sửa đổi dự luật Tư pháp hình sự - một đạo luật hiện đang được Quốc hội thông qua. Năm ngoái, những thay đổi đối với luật An toàn trực tuyến đã hình sự hóa việc chia sẻ hình ảnh khiêu dâm giả mạo ở Anh và xứ Wales.

Ảnh gốc của nữ diễn viên Ấn Độ Rashmika Mandanna (phải). Khuôn mặt của nữ diễn viên (trái) được thay đổi nhờ công nghệ AI

Ảnh gốc của nữ diễn viên Ấn Độ Rashmika Mandanna (phải). Khuôn mặt của nữ diễn viên (trái) được thay đổi nhờ công nghệ AI

INDIAN EXPRESS

Việc tạo ra các sản phẩm deepfake đã đưa những khuôn mặt phụ nữ siêu ấn tượng qua những hình ảnh, phim khiêu dâm mà không có sự đồng ý của họ. Danh ca Taylor Swift có lẽ là nạn nhân nổi bật nhất của hành vi này. Hồi tháng 1.2024, những hình ảnh giả mạo của nữ ca sĩ được lan truyền trên X, thu về hàng chục triệu lượt xem trước khi bị gỡ xuống. Taylor Swift trở thành mục tiêu giả mạo đã thu hút nhiều sự chú ý hơn đến việc ngày càng gia tăng hình ảnh do AI tạo ra. Đội ngũ "Swifties" (fan trung thành của nữ ca sĩ) đã bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội.

Ngay tháng đó, một nhóm nhà lập pháp lưỡng đảng ở Mỹ đã đưa ra một dự thảo luật Dân sự, nếu được thông qua, sẽ cho phép nạn nhân các vụ lừa đảo về tình dục kiện những người tạo và chia sẻ nội dung đó mà không có sự đồng ý của họ.

Bị làm giả clip sex bằng "deepfake", Thủ tướng Ý kiện đòi 100.000 euro

Cũng trong tháng 1.2024, cảnh sát Delhi đã bắt giữ nghi phạm chính đứng sau đoạn video deepfake của nữ diễn viên Bollywood Rashmika Mandanna được lan truyền trên mạng xã hội vào năm 2023. Kẻ chủ mưu video deepfake được xác định là Eemani Naveen - một kỹ sư và được cho là muốn tăng lượng người theo dõi trên tài khoản Instagram của mình.

Một chỉ thị hình sự hóa việc tạo ra các sản phẩm deepfake khiêu dâm cũng đã được đề xuất ở Liên minh châu Âu. Nếu quy tắc này được thông qua, 27 quốc gia thành viên của khối sẽ phải xây dựng luật quốc gia tương ứng.

Meta, hiện là chủ sở hữu của Facebook và Instagram, cho biết hôm 16.4 rằng họ sẽ xem xét cách xử lý nội dung khiêu dâm deepfake sau khi hình ảnh do AI tạo ra về các nhân vật nữ của công chúng ở Mỹ, Ấn Độ được lưu hành trên nền tảng của Facebook và Instagram.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.