Sau lục đục nội bộ, đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục dính vào nghi ngờ cờ bạc

Văn Trình
Văn Trình
14/03/2024 13:46 GMT+7

Tối 13.3, thông tin các cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc cờ bạc ở Asian Cup 2023 bất ngờ lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội ở ‘Xứ kim chi’ khiến CĐV nước này hoang mang.

Theo tờ OSEN, không những các cầu thủ của đội tuyển Hàn Quốc mà cả nhân viên của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã chơi bài trong thời gian diễn ra Asian Cup 2023. Trước đó, thời điểm đội tập huấn ở Abu Dhabi (UAE) từ ngày 2 đến ngày 10.1, cũng có khoảng 3-4 cầu thủ và thành viên của KFA bị phát hiện chơi bài nhưng sau đó chỉ thực hiện kỷ luật nội bộ. Đáng nói hơn, toàn bộ số tiền mà những người này sử dụng là mang từ Hàn Quốc sang.

Ngay khi thông tin này được tiết lộ, làn sóng chỉ trích tiếp tục đổ dồn về đội tuyển Hàn Quốc. Các cầu thủ của “Xứ kim chi” vừa trải qua vụ lùm xùm xô xát ở Asian Cup 2023 và hậu quả là HLV Jurgen Klinsmann mất chức, Lee Kang-in vẫn liên tục bị công kích. Sau khi công bố danh sách triệu tập cho hai trận đấu với đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026 (11.3), đích thân HLV tạm quyền Hwang Sun-hong đã phải lên tiếng xin CĐV Hàn Quốc tha lỗi cho ngôi sao khoác áo PSG. Nhà cầm quân 55 tuổi cho biết bóng đá Hàn Quốc đang trải qua giai đoạn khủng hoảng và mong CĐV giúp các cầu thủ sớm vượt qua những nỗi đau.

Sau lục đục nội bộ, đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục dính vào nghi ngờ cờ bạc- Ảnh 1.

Vụ xô xát vẫn chưa hạ nhiệt, đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục có thêm rắc rối

REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Yonhap, một quan chức cấp cao của KFA cũng thừa nhận các cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc đã chơi bài ở Asian Cup 2023. Tuy nhiên, ông cho rằng nó vẫn ở mức độ nhẹ và không thể được xem là cờ bạc. Người này chia sẻ: “Đúng là các trò chơi bài được thực hiện trong nội bộ đội tuyển Hàn Quốc nhưng đó hoàn toàn không phải là cờ bạc. Các cầu thủ đã đặt cược đơn giản, số tiền rơi vào khoảng hàng chục nghìn won. Thông thường, các cầu thủ sẽ dùng số tiền thắng được để mua cà phê. Tôi nghĩ đó là một thú vui, cũng là một phần của đội, giúp các cầu thủ giải trí và tăng sự đoàn kết”.

Quan chức của KFA cũng hy vọng CĐV sẽ đứng về phía các cầu thủ, ngừng đăng tải những thông tin liên quan đến vụ việc. Ông nói tiếp: “Tôi không dám có sự suy đoán liều lĩnh nào về các cầu thủ. Vì vậy, xin các bạn đừng chỉ trích và ngừng đăng tải những thông tin như vậy.

Bảo vệ các cầu thủ là ưu tiên hàng đầu của KFA. Nói chung, nếu đội tuyển quốc gia được triệu tập dài ngày để thi đấu ở World Cup, Asian Cup thì một khách sạn với đầy đủ chỗ ở, trò chơi, karaoke đều được cung cấp tại đây là điều đương nhiên”.

Sau lục đục nội bộ, đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục dính vào nghi ngờ cờ bạc- Ảnh 2.

Quan chức của KFA thừa nhận các cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc chơi bài ở Asian Cup 2023

REUTERS

Ngoài việc nói về đội tuyển Hàn Quốc, quan chức của KFA cũng thừa nhận sai phạm của những người làm công tác hỗ trợ đội tuyển. Ông nói: “Tôi nhận được thông tin cũng có sự tham gia của các thành viên KFA. Đúng là hành động này không đúng mực và chắc chắn sẽ có hình thức xử lý.

Vào thời điểm Asian Cup 2023 diễn ra, cựu HLV Klinsmann đã chỉ thị rõ ràng cho toàn thể nhân viên KFA hạn chế tiếp xúc với các cầu thủ trừ khi thực sự cần thiết. Tuy nhiên, sau cuộc điều tra, chúng tôi xác nhận nhân viên KFA đã chơi bài với các cầu thủ, tự ý vi phạm các nguyên tắc của đội tuyển quốc gia, chẳng hạn như tương tác với các cầu thủ nhiều hơn mức cần thiết”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.