Tam Cốc - Bích Động điều chỉnh giá vé tham quan

23/09/2023 09:28 GMT+7

Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, thuộc Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Tràng An (Ninh Bình), vừa gửi thông báo tăng giá vé tham quan kể từ 1.11 tới.

Cụ thể, thông báo gửi đối tác, khách hàng ngày 18.9 của Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động cho biết: Đối với vé áp dụng cho người cao tuổi từ 60.000 đồng tăng lên gấp đôi là 120.000 đồng/người; vé trẻ em từ 1 - 1,3m từ 60.000 đồng lên 120.000 đồng; vé người trên 1,3m từ 120.000 đồng lên 250.000 đồng/người; vé trẻ dưới 1m miễn phí như trước. Giá vé này bao gồm vé vào cổng thắng cảnh Tam Cốc - Bích Động và vé chèo đò.

Sau lùm xùm đóng cửa, Tam Cốc - Bích Động tăng giá vé gần gấp đôi - Ảnh 1.

Tam Cốc - Bích Động vào mùa lúa chín

MH

Cũng theo thông báo nói trên, quy định sắp tới là 1 thuyền chèo chở 4 khách Việt Nam còn khách nước ngoài là 2 người. Hiện tại, giá vé và giá chèo đò được bán riêng lẻ và không quy định số người ngồi trên một đò (tiền đò thu riêng 150.000 đồng/thuyền). Cách thu tiền vé mới của Tam Cốc - Bích Động tương tự như khu danh thắng Tràng An.

Ban quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động cho rằng, tăng giá vé nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư, sửa chữa cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường du lịch…

Vào đầu tháng 7 vừa qua, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đột ngột đóng cửa, không phục vụ du khách suốt những tháng hè. Đến 2.9, nơi này mới chính thức mở cửa trở lại khi thỏa thuận giữa Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Tràng An với hàng trăm người dân chèo đò được giải quyết.

Nguyên nhân đóng cửa do người dân chèo đò không đồng ý ký hợp đồng lao động với công ty. Từ trước đến nay, người dân vẫn chèo đò và nhận tiền công từng chuyến từ tiền bán vé tham quan do công ty thu.

Tuy nhiên, đầu tháng 7, công ty triển khai việc ký hợp đồng lao động theo chủ trương của UBND tỉnh Ninh Bình, nhưng người chèo đò đã không đồng ý ký hợp đồng vì cho rằng hợp đồng có nhiều điều khoản bất lợi với họ.

Sau lùm xùm đóng cửa, Tam Cốc - Bích Động tăng giá vé gần gấp đôi - Ảnh 2.

Trong tháng hè vừa qua, Tam Cốc - Bích Động đóng cửa miễn tiếp khách

MH

Sau rất nhiều lần gặp gỡ, đối thoại, ngày 1.9, công ty đã đưa ra bản cam kết đồng ý thực hiện các yêu cầu của người dân. Chẳng hạn, công việc của người chèo đò chỉ đơn thuần là chèo đò chứ không làm việc khác. Thời gian làm việc theo thời gian thực tế chở khách du lịch, không bắt buộc ngày làm việc 8 tiếng như luật Lao động...

Doanh nghiệp cũng cam kết trả tiền công chèo đò cho người dân tăng từ 150.000 đồng/chuyến lên 200.000 đồng/chuyến...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.