Sau ‘Một nén nhang’, Huỳnh Lập ra mắt series video truyện ngắn ‘Nghe Lập kể nè’

P.C.Tùng
P.C.Tùng
10/12/2021 17:26 GMT+7

Nghệ sĩ trẻ Huỳnh Lập vừa ra mắt 2 tập đầu tiên trong series video truyện ngắn có tên Nghe Lập kể nè, phát hành trên channel YouTube của anh.

Gây chú ý với nhiều vai diễn đặc sắc, đặc biệt là các series như Tấm Cám - Chuyện Huỳnh Lập kể, Một nén nhang, Ai chết giơ tay..., Huỳnh Lập dường như đã tạo được đường đi dành riêng cho mình khi kết hợp giữa các câu chuyện tâm linh và hài hước. Mới đây, nam diễn viên đã cho ra mắt một series mới cũng cùng thể loại kinh dị và cảm động trên kênh YouTube chính thức của mình mang tên Nghe Lập kể nè.

Poster Nghe Lập kể nè

METUB Network

Tập 1 được lên sóng với tên gọi Khung tranh đã nhận được nhiều ý kiến ủng hộ từ cộng đồng mạng. Hiện tập phim ngắn này có hơn 83 ngàn lượt xem (tính đến chiều 10.12) với 8.200 lượt thích. Tập 2 có tựa Trà sữa, mới phát tối 9.12, với 30 ngàn lượt xem và 3.000 lượt thích. Đây là phản ứng rất tích cực từ khán giả và sẽ là động lực tiếp theo cho Huỳnh Lập sáng tác thêm các tập mới.

Khác với các dự án trước, series Nghe Lập kể nè được thực hiện dưới hình thức shorts video (clip ngắn). Với tổng cộng 50 tập, Nghe Lập kể nè sẽ được chiếu vào tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy hằng tuần. Đây tiếp tục hứa hẹn là một dự án đặc sắc từ Huỳnh Lập. YouTube Shorts là định dạng dọc thân thiện với các thiết bị mobile với thời lượng dưới 60 giây của YouTube, đang được người dùng ưa chuộng.

Huỳnh Lập chia sẻ về dự án: “Sau một thời gian dài trì hoãn vì dịch bệnh, tôi và ê-kíp chính thức làm việc cật lực để có thể đem đến một dự án giải trí cho khán giả dịp cuối năm. Không phải là những video dài mà là những short clip chỉ có độ dài khoảng 1 phút sẽ giúp khán giả có thể thoải mái thưởng thức những câu chuyện kinh dị và cảm động nhanh chóng, không tốn quá nhiều thời gian. Hy vọng dự án này của Huỳnh Lập sẽ nhận được sự ủng hộ từ khán giả".

Nghệ sĩ trẻ Huỳnh Lập

nscc

Huỳnh Lập cũng cho biết để có thể thực hiện được series này, bản thân anh đã phải đọc và tìm hiểu rất nhiều các câu chuyện kinh dị, cảm động; từ đó lựa chọn ra nội dung hấp dẫn nhất, biên soạn và thể hiện theo tính cách, đặc trưng của Huỳnh Lập. “Bản thân cũng là một người bị thu hút bởi các câu chuyện tâm linh vì tôi thích cảm giác tò mò, hồi hộp đoán xem kết thúc của câu chuyện, thi thoảng cũng giật mình nữa. Vì thế, tôi nghĩ rằng khán giả của mình cũng có thể yêu thích những câu chuyện như vậy. Nghe chuyện kinh dị một mình, hoặc với bạn bè cũng là một trải nghiệm thích thú lắm chứ”, Huỳnh Lập cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.