Sau mưa lũ, chiến sĩ biên phòng giúp dân gặt lúa, thầy cõng trò đến lớp

28/09/2023 15:22 GMT+7

Sau nhiều ngày thấp thỏm lo mưa lũ kéo dài, bà con nông dân tại Quảng Bình đã tranh thủ thời tiết tạnh ráo để xuống ruộng gặt lúa cùng với các chiến sĩ biên phòng.

Sáng 28.9, các chiến sĩ biên phòng tại Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (xã Dân Hóa, H.Minh Hóa, Quảng Bình) đã cùng hàng chục người dân địa phương lội ruộng thu hoạch lúa hè thu.

Sau mưa lũ, chiến sĩ biên phòng xuống ruộng giúp dân, thầy giáo cõng trò đến lớp - Ảnh 1.

Các chiến sĩ biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo cùng người dân thu hoạch lúa

THANH LỘC

Tại bản Ka Ai (xã Dân Hóa), có 5 ha lúa được Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đầu tư. Vụ hè thu vừa thu hoạch trong sáng nay đánh dấu 10 năm dự án này thành lập. Với dự án này, lực lượng biên phòng mang giống lúa về bản làng rồi hướng dẫn người dân vùng cao cách trồng lúa nước, cách canh tác...

Sau mưa lũ, chiến sĩ biên phòng xuống ruộng giúp dân, thầy giáo cõng trò đến lớp - Ảnh 2.

Dù mưa lớn nhưng các cánh đồng tại bản Ka Ai không bị thiệt hại đáng kể

THANH LỘC

Sau mưa lũ, chiến sĩ biên phòng xuống ruộng giúp dân, thầy giáo cõng trò đến lớp - Ảnh 3.

Vụ hè thu của người dân bản Ka Ai cho năng suất 3,5 tấn/ha

THANH LỘC

Sau mưa lũ, chiến sĩ biên phòng xuống ruộng giúp dân, thầy giáo cõng trò đến lớp - Ảnh 4.

Đây là mùa vụ thứ 10 của dự án trồng lúa nước do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đầu tư

THANH LỘC

Dù mưa lớn nhiều ngày qua gây lũ lớn chia cắt nhiều bản tại xã Dân Hóa, nhiều điểm bị sạt lở..., nhưng địa phương chủ động phương án phòng chống, các ruộng lúa cũng không thiệt hại đáng kể, cho năng suất 3,5 tấn/ha.

Sau mưa lũ, chiến sĩ biên phòng xuống ruộng giúp dân, thầy giáo cõng trò đến lớp - Ảnh 5.

Các giáo viên Trường THCS Thanh Thạch cõng học sinh vượt qua lớp bùn đất đến trường

BH

"Tôi rất vui khi mưa lớn nhiều ngày nhưng ruộng lúa vẫn không bị đổ rạp. Tranh thủ trời tạnh mưa, chúng tôi cùng các chiến sĩ biên phòng thu hoạch để sớm có năng suất cao, giảm thiệt hại khi mùa mưa bão đã đến", một người dân tại bản Ka Ai vui vẻ nói.

Xem nhanh 20h: Tình hình mưa lũ, sạt lở

Tại H.Tuyên Hóa, trong những ngày xảy ra mưa lớn, xã Thanh Thạch là địa phương duy nhất phải cho học sinh nghỉ học vì khu vực cầu Thanh Thạch bị ngập sâu từ 1 - 1,5 m. Đến ngày 27.9, khi lượng mưa nhỏ dần, mực nước tại các sông, ngầm rút bớt, các học sinh mới được quay trở lại trường.

Tuy nhiên, con đường đến Trường THCS Thanh Thạch vẫn còn nhiều khó khăn khi bùn đất đọng thành lớp dày, học sinh không thể đi lại.

"Khu vực này mỗi khi bị ngập thì gần như học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn. Khi nước rút, hai bên cầu đọng lại nhiều bùn đất, có nơi cao đến thắt lưng của người lớn, các em học sinh không thể đi lại. Trong ngày hôm qua, chúng tôi đã cử giáo viên đến hỗ trợ học sinh, đặc biệt là các em học sinh khuyết tật, các em tiểu học", thầy giáo Hoàng Thế Hiến, hiệu trưởng Trường THCS Thanh Thạch, nói.

Để giúp học sinh đến được trường, các giáo viên đã cùng với người dân dọn dẹp lớp bùn đất, một số giáo viên khác cõng học sinh qua khu vực bùn đất dày. Theo thầy Hiến, công việc này hầu như mùa mưa bão năm nào cũng diễn ra.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.