Saudi Arabia cho phép phụ nữ bán đồ lót

06/01/2012 10:20 GMT+7

Kể từ ngày 5-1, phụ nữ Saudi Arabia được phép bán đồ lót trong các cửa hàng, chấm dứt nhiều thập niên phụ nữ phải ngượng ngùng khi mua đồ lót tại quốc gia Hồi giáo này, bất chấp sự phản đối của các giáo sĩ Hồi giáo bảo thủ.

Kể từ ngày 5-1, phụ nữ Saudi Arabia được phép bán đồ lót trong các cửa hàng, chấm dứt nhiều thập niên phụ nữ phải ngượng ngùng khi mua đồ lót tại quốc gia Hồi giáo này, bất chấp sự phản đối của các giáo sĩ Hồi giáo bảo thủ.
 
Giáo viên Samar Mohammed nói: “Đây là một quyết định tích cực và dũng cảm. Giống như đông đảo phụ nữ, tôi cảm thấy lúng túng khi phải đi mua các thứ đồ lót bởi một người đàn ông bán hàng cứ hỏi tôi đủ thứ câu hỏi về kinh nguyệt”.


Từ nay, phụ nữ Saudi Arabia thoải mái khi mua sắm đồ lót - Ảnh: AFP 

Chính phủ sẽ ra lệnh cấm nhân viên nam tại các cửa hàng mỹ phẩm từ tháng 7. Quyết định mới này liên quan hơn 7.300 cửa hiệu và sẽ tạo ra việc làm cho 44.000 phụ nữ.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.