Trung Quốc điều thêm gần 20 tàu bảo vệ giàn khoan

25/06/2014 19:16 GMT+7

(TNO) Khi tàu kiểm ngư tiến vào giàn khoan, các tàu Trung Quốc đồng loạt hú còi uy hiếp, tăng tốc để ép hướng di chuyển.

(TNO) Khi tàu kiểm ngư tiến vào khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép, các tàu Trung Quốc đồng loạt hú còi, tăng tốc để ép hướng di chuyển.

>> Tàu Trung Quốc dàn đội hình vòng cung bảo vệ giàn khoan
>> Đành phải chờ xem Trung Quốc làm gì tiếp với 4 giàn khoan khác
>> Trung Quốc có thể kéo giàn khoan Hải Dương-981 vào Trường Sa
>> Trung Quốc sẽ kéo thêm 3 giàn khoan ra biển Đông vào tháng 8
>> GS Carl Thayer: Cần đưa vấn đề giàn khoan ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc
>> Trung Quốc tung giàn khoan thứ 2 ra biển Đông
>> Trung Quốc phải rút giàn khoan và tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam

Thông tin về diễn biến ngoài hiện trường giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép xâm phạm vùng biển của Việt Nam, chiều 25.6, Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, Trung Quốc tiếp tục đưa thêm nhiều tàu bảo vệ giàn khoan.

So với ngày 24.6, số lượng tàu Trung Quốc đã tăng lên gần 20 chiếc. Tại hiện trường, lực lượng kiểm ngư phát hiện Trung Quốc có khoảng 117 - 123 tàu. Cụ thể có 41 - 43 tàu hải cảnh, 13 - 15 tàu vận tải, 17 - 19 tàu kéo, 40 tàu cá vỏ sắt và 6 tàu quân sự.

Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, các tàu kiểm ngư của ta phát hiện 1 máy bay trinh sát cánh bằng, bay ở độ cao 1.500 mét trinh sát xung quanh giàn khoan.

 Tàu Trung Quốc đồng loạt tăng tốc, hú còi chặn tàu Việt Nam
Tàu Trung Quốc lao ra chặn tàu kiểm ngư Việt Nam tiến vào khu vực hạ đặt giàn khoan - Ảnh: Độc Lập

Trong ngày 25.6, các tàu kiểm ngư Việt Nam duy trì các hoạt động đấu tranh ở khoảng cách cách giàn khoan từ 9 - 11 hải lý. Nhưng khi các tàu của ta cơ động, tìm cách tiến sâu vào giàn khoan thì bị các đội tàu hải cảnh, hải giám, hải tuần và tàu kéo Trung Quốc dàn hàng ngang hú còi, đồng loạt tăng tốc vây hãm, ép hướng tàu kiểm ngư ra xa giàn khoan.

Có thời điểm, các tàu Trung Quốc áp sát, chỉ còn cách tàu Việt Nam khoảng 100 mét đe dọa, sẵn sàng phun nước, đâm vao vào phương tiện của ta.

Cũng theo Cục Kiểm ngư, ngư dân Việt Nam vẫn bám trụ, hành nghề khai thác thủy hải sản trong vùng biển phía tây - tây nam giàn khoan thuộc ngư trường truyền thống Hoàng Sa.

Ở vùng biển có ngư dân của ta hành nghề, 2 tàu hải cảnh số hiệu 46102 và 46106 của Trung Quốc đi kèm, hậu thuẫn cho 40 tàu cá vỏ sắt chèn ép, ngăn cản các tàu cá Việt Nam hoạt động, không cho tiến sâu, tiếp cận vùng biển gần giàn khoan để khai thác hải sản.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.