Hiệp sĩ “mô-bai”

02/12/2007 23:21 GMT+7

Các nhà khoa học làm việc cho Ủy ban châu u vừa phát triển một chương trình hỗ trợ điện thoại di động, cho phép người sử dụng biết được lượng khí gây thay đổi khí hậu trái đất mà họ thải ra mỗi ngày, theo Tân Hoa Xã.

Công nghệ mới, mang tên mobGAS, đo được ba loại khí chính gây hiệu ứng nhà kính là CO2, CH4 và N2O mà mỗi cá nhân thải ra. Người sử dụng chỉ cần nhập thông tin về hoạt động hằng ngày của mình, như nấu ăn, đi lại, sử dụng các thiết bị điện..., là chương trình của điện thoại di động sẽ cho đáp số về lượng khí thải.

Thông tin sau đó có thể được gửi lên một website có độ bảo mật cao để người sử dụng so sánh "sức xả" của mình với mức trung bình hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hằng năm của đất nước và toàn thế giới, từ đó có thể tự điều chỉnh sinh hoạt để bảo vệ môi trường.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.