TP.HCM: Sập máng nước, 2 người chết

11/12/2009 16:55 GMT+7

(TNO) Khoảng 9 giờ sáng nay 11.12, tại căn nhà đang sửa chữa ở số 182 Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) xảy ra vụ sập máng nước làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên, nhóm công nhân đang tiến hành trát vữa phần mái căn nhà thì máng nước bằng bê tông có diện tích 12,5mx0,6m phía trên bất ngờ đổ ập xuống đè trúng mái tôn. Lúc này 2 công nhân là Tấn Ngọc Trung (14 tuổi), Lê Văn Tràu (30 tuổi, cùng quê Tây Ninh) và ông Bùi Văn Mùi (50 tuổi, chủ nhà) đang đứng phía dưới đã bị tường đổ đè kẹp chặt trong mái tôn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng địa phương đã có mặt khẩn trương cứu hộ và đưa những người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu.

Do thương tích nặng, Trung và anh Tràu đã chết sau đó, ông Mùi đang được điều trị tại bệnh viện do thương tích ở phần chân và lưng.

Tại hiện trường, máng nước bằng bê tông được liên kết với bức tường bằng những viên gạch ống và không có bất kì đà sắt nào. 

UBND P.28 đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, đình chỉ thi công và có văn báo cáo lên cấp trên.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.