TP.HCM: Nhiều nơi bị ngập nặng vì triều cường

06/12/2006 22:21 GMT+7

Khoảng 5 giờ chiều nay 6/11, hàng loạt địa bàn ở TP.HCM bị ngập nặng từ 0,2 – 0,8m, nước tràn vào nhà của hàng trăm hộ dân khiến mọi sinh hoạt của họ gặp rất nhiều khó khăn. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đỉnh triều cường lên cao nhất vào khoảng 19h30 hôm nay.

Khu vực bị ngập nặng nhất là ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh; khu vực cầu Kinh Thanh Đa, đường Bình Qưới; Bến Mễ Cốc, Bình Đông (Quận 8). Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, hàng trăm hộ dân sống ở khu vực phường 22 bị nước tràn vào nhà sâu gần nửa mét. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu khiến các loại phương tiện không thể lưu thông được. Người dân cho biết, khoảng 3 ngày qua triều cường liên tục dâng cao, nhưng tối nay (6/12) đã đạt đỉnh điểm.

Tại khu vực cư xá Thanh Đa, thuộc phường 27, quận Bình Thạnh, toàn bộ ngã tư chợ Thanh Đa chìm trong biển nước sâu khoảng 0,4cm – 0,9cm. Nước dâng cao khiến hàng trăm xe máy bị chết máy.

Trạm bơm nước mới lắp đặt tại đây đã hoạt động hết công suất nhưng cũng không ngăn nỗi dòng triều cường khiến hàng trăm nhà dân khu vực này phải sống chung với lũ. 

Tại các tuyến đường khu Mễ Cốc, Phạm Thế Hiển (quận 8) nhiều chỗ nước ngập sâu khiến giao thông bị đình trệ hoàn toàn.

Theo ông Nguyễn Minh Giám - Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cũng may bão số 9 đã đi qua, và hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) không xả nước, nếu không thì còn gây ngập hơn nữa. Được biết, đợt triều cường lần này đã dâng cao nhất trong khoảng thời gian hai tháng qua, mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đã lên mức gần 1,40 m. Theo dự báo, triều cường sẽ kéo dài hết ngày mai (8/11) và hạ dần trong những ngày tới.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.