Hàng xuất khẩu sẽ đạt 3 tỷ USD trong tháng 12

05/12/2005 10:42 GMT+7

Theo Bộ Thương mại, với tiến độ xuất khẩu một số mặt hàng đang gặp thuận lợi về giá và thị trường vào những tháng cuối năm như thủy sản, hàng điện tử và linh kiện, nhân điều, sản phẩm nhựa, dây và cáp điện... dự kiến giá trị xuất khẩu tháng 12 sẽ đạt khoảng 3 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2005 lên 32 tỷ USD, vượt khoảng 500 triệu USD so với kế hoạch.

Trong các thị trường xuất khẩu của Việt Nam, Hoa Kỳ tiếp tục dẫn đầu về kim ngạch từ đầu năm đến nay, với tổng giá trị xuất khẩu đạt trên 4,8 tỷ USD; các nước ASEAN đứng thứ hai với kim ngạch trên 4,4 tỷ USD; EU đứng thứ ba (trên 4,3 tỷ USD), Nhật Bản đứng thứ tư (3,5 tỷ USD), Trung Quốc đứng thứ năm (2,3 tỷ USD)...

Theo nhận định của các chuyên gia thương mại, xuất khẩu tháng 12 sẽ tiếp tục gặp thuận lợi về giá; so với cùng thời điểm này năm 2004, giá hàng hóa xuất khẩu đã tăng 11,3%, làm kim ngạch tăng xấp xỉ 3 tỷ USD. Dự báo tình hình các mặt hàng chủ yếu phục vụ xuất khẩu của Bộ Thương mại cũng cho thấy, giá cà phê, thủy sản, gạo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do cầu trên thị trường tăng.

Bộ Thương mại cũng cho biết, nhu cầu nhập khẩu các loại hàng hóa từ Việt Nam của Trung Quốc vào dịp cuối năm đang tăng mạnh. Ngoài cao su, những mặt hàng các đối tác Trung Quốc cần nhập trong tháng 12 tới là thủy hải sản, dừa khô, gạo đặc sản, hoa quả chế biến, chè sơ chế, than đá. Trong đó, có ba mặt hàng các đối tác Trung Quốc đòi hỏi khối lượng xuất khẩu khá lớn, gồm: 5.000 tấn thủy hải sản các loại; 3.000 tấn gạo đặc sản (nếp, gạo tẻ thơm, gạo hạt dài) và 100.000 tấn than cám.

Trong tuần qua, giá xuất khẩu cao su sang thị trường Trung Quốc cũng tăng nhẹ. Theo số liệu sơ bộ, từ đầu năm đến nay, lượng cao su các loại xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đạt hơn 110.000 tấn. Phía đối tác Trung Quốc cho biết, khả năng nhập cả năm 2005 vào khoảng 150.000 tấn. Như vậy từ nay đến cuối năm, phía đối tác sẽ phấn đấu nhập khoảng 40.000 tấn cao su các loại qua cửa khẩu Móng Cái.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.