Phó thủ tướng Ba Lan bị "kẹt ải mỹ nhân"

05/12/2006 22:01 GMT+7

Giới công tố viên Ba Lan đang điều tra các cáo buộc cho rằng Phó thủ tướng A.Lepper (ảnh) đã tuyển dụng một nữ nhân viên tên Aneta K. làm việc cho mình với điều kiện cô ta phải lên giường cùng ông.

Cô Aneta K. đã tố cáo ông trên nhật báo Gazeta Wyborcza của Ba Lan. Ngài phó thủ tướng đã phủ nhận vụ việc trên và cho rằng đây là âm mưu nhằm bôi nhọ uy tín của mình.

Theo tờ Gazeta Wyborcza, ông Lepper đã mời Aneta K.  vào nhà khách của khu nhà quốc hội Ba Lan cách đây 5 năm sau khi hứa nhận cô này vào làm việc trong một văn phòng của đảng Tự vệ. Cô này cho biết mình chấp nhận lời đề nghị vì cô là bà mẹ đơn thân phải nuôi 2 đứa con. Cô còn cho hay mình được lệnh phải quan hệ với một quan chức của đảng và các nữ nhân viên khác cũng bị quấy rối tình dục.

Ông Lepper là Bộ trưởng Nông nghiệp đồng thời là một trong 4 phó thủ tướng của Ba Lan. Nếu bị buộc tội, ông Lepper có thể đối mặt với mức án cao nhất là 8 năm tù giam. (BBC, AP)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.