Hàn Quốc phạt nặng Microsoft

07/12/2005 23:38 GMT+7

Ủy ban bảo vệ công bằng thương mại Hàn Quốc (SKFTC) đã phạt công ty phần mềm Microsoft của Mỹ 32 triệu USD vì vi phạm luật chống độc quyền. SKFTC còn yêu cầu công ty này gỡ phần mềm nhắn tin khỏi hệ điều hành Windows.


Phán quyết trên được đưa ra sau khi hãng Daum Communications của Hàn Quốc tố cáo Microsoft đã vi phạm luật chống độc quyền bằng cách cài sẵn phần mềm nhắn tin vào Windows. Bằng cách này, công ty Mỹ đã bán một phần mềm hoàn chỉnh mà không chịu một thứ thuế nào. Nhà chức trách Hàn Quốc cũng yêu cầu Microsoft sử dụng sản phẩm của các công ty phần mềm khác trong hệ điều hành Windows. (BBC)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.