Kiên Giang: 3 học sinh mất tích hơn 1 tuần

07/11/2004 23:20 GMT+7

Đến chiều 7/11, vẫn chưa phát hiện tung tích của ba học sinh, gồm: Lê Thị Huôi (sinh năm 1986) - học sinh (HS) lớp 9 Trường THCS thị trấn Dương Đông 2, Ưng Mỹ Tiền (1991) - HS lớp 8 Trường THSC thị trấn Dương Đông 1, Lê Bá Phước Thiện (1988) - HS lớp 10 Trường THPT Phú Quốc, và Phan Văn Khánh (1988), đã bỏ học, ngụ tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Được biết, vào cuối buổi học ngày 1/11, có người trông thấy cả nhóm trên đón taxi đến thị trấn An Thới, và khoảng 13h30 cùng ngày đã lên tàu cao tốc vào thị xã Rạch Giá. Đến tối 1/11, nhóm này đã thuê hai phòng ngủ qua đêm tại khách sạn Kim Lập, thị xã Rạch Giá và ngày hôm sau cả nhóm đã rời khỏi khách sạn. Gia đình những HS này cho biết thường ngày các em rất ít khi đi chơi xa, và do gia đình không khá giả lắm, nên khi đi khỏi nhà cũng không mang theo vật gì có giá trị cao. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Tấn Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.